Toyota giảm mạnh sản lượng vào Tháng Tám tại Bắc Mỹ

PLANO, Texas (NV) – Toyota Motor Corp hôm Thứ Năm, 19 Tháng Tám, dự kiến sẽ giảm sản lượng từ 60,000 đến 90,000 xe ở Bắc Mỹ trong Tháng Tám với những lý do như dịch COVID-19 tăng trở lại, các sự kiện bất ngờ trong chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn, theo Reuters.

Nhà sản xuất xe hơi Nhật cũng cho biết sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa trong Tháng Chín. 

Nhân viên Toyota tại xưởng máy ở Buffalo, West Virginia, được Vệ Binh Quốc Gia chích ngừa COVID-19 hồi Tháng Ba. (Hình: Stephen Zenner/Getty Images)

Toyota cho biết đến Tháng Bảy, hãng mất 65,000 xe theo kế hoạch được sản xuất ở Bắc Mỹ. Nhà sản xuất xe hơi này đã lắp ráp 1.13 triệu chiếc xe tại khu vực Bắc Mỹ trong bảy tháng đầu năm.

Hồi đầu Tháng Tám, cả hai công ty xe Nhật, Toyota và Honda, đều thông báo có mức lời trong quý 1 cao hơn dự tính, nhưng cùng bày tỏ lo ngại là tình trạng thiếu hụt chip điện tử toàn cầu sẽ tiếp tục, ảnh hưởng trực tiếp tới kỹ nghệ sản xuất xe.

Theo Reuters, Toyota loan báo mức lời kỷ lục trong quý 2, trong khi Honda nói số lời cho cả năm sẽ cao hơn dự trù.

Cả hai công ty hiện đang gặp khó khăn trong cơ xưởng sản xuất tại Trung Quốc, nơi hôm Thứ Tư loan báo rằng số trường hợp lây nhiễm COVID-19 đang tăng vọt, so với Tháng Giêng năm nay.

Ông Seiji Kuraishi, phó tổng giám đốc Honda, nói với báo chí rằng công ty ngưng sản xuất tại cơ xưởng của họ tại thành phố Vũ Hán hôm 3 Tháng Tám, do xảy ra ổ dịch COVID-19 tại một công ty cung cấp phụ tùng. Ông nói thêm là việc ngưng hoạt động này chắc không phải kéo dài quá lâu.

Phòng trưng bày sản phẩm tại xưởng sản xuất của Toyota tại Georgetown, Kentucky. (Hình: John Sommers II/Getty Images)

Toyota cũng ngưng một đường dây sản xuất của họ tại Quảng Châu, điều hành cùng với công ty liên doanh nội địa Guangzhou Automobile Group Co Ltd, theo một nguồn tin riêng của Reuters.

Nguồn tin này không biết rõ là việc ngừng sản xuất kéo dài bao lâu, khi nào có thể hoạt động trở lại hay các kiểu xe bị ảnh hưởng là gì.

Tại Thái Lan, Toyota, công ty xe hơi lớn nhất thế giới nếu tính theo số bán, cũng từng phải ngừng sản xuất hồi tháng trước tại ba nhà máy ở quốc gia này vì thiếu phụ tùng.

Dù vậy, Toyota vẫn duy trì ước tính là sẽ bán được 8.7 triệu xe trong tài khóa này, chấm dứt vào Tháng Ba, 2022. Toyota cũng cho biết doanh số trong quý 1 gần bằng mức bán của năm 2019, trước khi có đại dịch. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT