LONDON, Anh Quốc (NV) – Anh Quốc sẽ cấm bán những chiếc xe hơi mới chạy bằng xăng, ‘diesel’ và cả ‘hybrid’ từ năm 2035, sớm hơn 5 năm so với dự trù trước đây.

NBC News có trụ sở ở New York City cho biết, chính phủ Anh Quốc vừa thông báo việc này vào ngày 4 Tháng Hai, và đây là một nỗ lực nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Đây là bước tiến mới được đánh giá là một thắng lợi cho xe hơi điện. Nếu điều này được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu nó sẽ tạo ra một bước ngoặt ảnh hưởng đến những nhà sản xuất nhiên liệu xăng dầu cũng như có thể thay đổi cả ngành sản xuất xe hơi, một trong những biểu tượng của các nước tư bản giàu có trong thế kỷ 20.

Thực tế, người Anh không hề đơn độc trong nỗ lực này, hơn 12 nước trên thế giới cũng đã thông báo về các kế hoạch để giới hạn việc bán các kiểu xe hơi đời mới chạy bằng nhiên liệu xăng và “diesel” trong vòng một hoặc 2 thập niên tới.

Trong đó, Na Uy muốn tất cả những chiếc xe hơi mới bán ra tại nước này vào năm 2025 sẽ chỉ là xe hơi điện hoặc xe có lượng khí thải bằng 0.

Thủ Tướng Anh Boris Johnson (trái) cho rằng để bảo vệ trái đất chúng ta phải hành động ngay bây giờ. (Hình: Getty Images)

Riêng đối với Anh Quốc, đây là lần đầu tiên mà nước này đưa cả xe hơi “hybrid” vào danh sách cấm bán.

NBC News dẫn lời Thủ Tướng Anh Boris Johnson cho hay: “Chúng tôi biết với tư cách là một đất nước, một xã hội, một phần trái đất này, chúng ta phải hành động ngay bây giờ.”

Tại Anh, những chiếc xe hơi mới chạy bằng nhiên liệu xăng và “diesel” vẫn chiếm phần lớn. Mặc dù vậy những chiếc xe hơi chạy hoàn toàn bằng điện đã tăng 144% từ năm 2018 đến 2019 theo số liệu từ Hiệp Hội Những Nhà Sản Xuất Xe Hơi Anh Quốc. (C. Thành)