Sunday, April 28, 2024

Khai mạc đại hội Đảng Cộng Hòa, dự báo nhiều bất ngờ

Thoạt đầu ông Trump muốn nói trong cả bốn đêm tại đại hội, hoàn toán khác thủ tục đã tồn tại từ nhiều thập niên, vì một ứng cử viên sẽ được tấn phong chỉ phát biểu đêm cuối cùng. Chủ tịch ban tranh cử, Paul Manafort, đêm Chủ Nhật cho biết ông Trump có thể nói chuyện “hơn một lần,” chưa rõ dàn xếp cuối cùng sẽ là mấy lần. Và mong muốn cũng như nỗ lực thống nhất đảng Cộng Hòa xem ra còn lâu mới có thể đi tới.

Dư âm của cuộc tranh cử sơ bộ gay go hãy còn nặng nề với nhiều người Cộng Hòa. Manafort phê phán John Kasich nặng nề vì thống đốc tiểu bang Ohio nhất định không chịu tuyên bố ủng hộ ông Trump. Thống đốc New Jersey, Chris Chistie, thì bị phê phán ở Tampa, Florida, vì bài diễn từ nói về đại hội để tới phút 16 mới đề cập đến tên Mitt Romney và rồi cũng tỏ ra lạnh nhạt với ứng cử viên được đề cử. Thống Đốc John Kasich và Thượng Nghị Sĩ Rob Portman sẽ không đến dự đại hội cũng như nhiều lãnh tụ Cộng Hòa khác, và nêu lên châm ngôn “nếu không có gì tốt để nói thì đừng nên nói gì hết.”

Giới lãnh đạo Cộng Hòa cố gắng tìm thỏa hiệp với Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz vì lực lượng này vẫn còn khả năng nổi loạn trong cũng như ngoài đại hội. Ông Cruz sẽ phát biểu tối Thứ Tư nhưng chưa chắc chắn sẽ tuyên bố ủng hộ Trump. Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio phút chót thay đổi ý kiến, cho biết sẽ không đến đại hội.

Lãnh tụ khối đa số Thượng Viện Mitch McConnell, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan và lãnh tụ khối đa số Hạ Viện, Kevin McCarthy, sẽ phát biểu ở đại hội tối thứ Ba dù những vị này đều tỏ ra lãnh đạm chưa biết sẽ nói thế nào. Một điều ngộ nghĩnh là một số lãnh đạo Quốc Hội nói rằng “sẽ ủng hộ ứng cử viên được đề cử” nhưng tránh nói thẳng tên Donald Trump, và nhấn mạnh rằng ủng hộ (supporting) không hẳn là hỗ trợ, đứng sau (endorsing), mặc dầu theo từ điển, hai từ này chẳng khác nghĩa gì nhau.

Nhóm “Never-Trump” coi như đã thất bại, không thể làm được gì hơn nữa, nhưng những hành động chống phá vẫn còn có thể tồn tại và tối thiểu cũng làm cho đại hội mất ổn định. Một số giới chức đại hội lo ngại là các đại biểu có thể bắt đầu rời khỏi đại hội trước khi ông Trump theo lịch trình sẽ được chính thức tấn phong làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đêm Thứ Năm. Nếu gặp tình huống ấy, ban vận động tranh cử sẽ phải tìm cách lấp đầy ghế trống trong Quickens Loans Arena.

Bình thường, chủ tịch đại hội chỉ phải làm những việc có tính thủ tục và nghi thức, nhưng lần này ông Reince Priebus có nhiều trách nhiệm hơn. Priebus đã chính thức kêu gọi phe chống Trump “nên bỏ cuộc,” đừng nên tiếp tục sách nhiễu Trump. Ông nói trên chương trình “This Week” của truyền hình ABC: “Nếu họ muốn gây trở ngại làm trì hoãn tiến trình, thì điều duy nhất có thể đạt được là làm chậm trễ đêm tấn phong và giúp cho Hillary Cllnton. Chúng ta không có ứng cử viên nào khác nữa.”

Ông Donald Trump viện những vụ cảnh sát bắn chết dân da đen và dân da đen phục kích giết cảnh sát, cùng với hành động khủng bố ở Pháp để tự mô tả mình là “người của luật pháp và trật tự.” Nhiều diễn giả Cộng Hòa khác có lẽ sẽ chia sẻ mô hình ấy. Chủ đề của chương trình đại hội ngày Thứ Năm là: “Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.”

Theo kinh nghiệm quá khứ, sau Đại Hội Cleveland, ứng cử viên được đề cử bao giờ cũng lên điểm theo thăm dò dư luận. Chưa thể biết ông Trump lên mạnh được chừng nào và tồn tại được bao lâu khi chỉ mấy ngày sau là tới đại hội toàn quốc Dân Chủ ở Philadelphia, từ 25 đến 28 Tháng Bảy. (HC)

MỚI CẬP NHẬT