Friday, April 26, 2024

Thăm dò: Trump dẫn điểm Clinton tại Utah

SALT LAKE CITY, Utah – Một cuộc thăm dò ý kiến cử tri Utah mới cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump tiếp tục dẫn trước đối thủ Hillary Clinton 15 điểm, dẫu cho có sự ra đời của phong trào chống Trump tại Utah do ông Evan McMullin cầm đầu, tờ The Salt Lake Tribune đưa tin.

Nhưng các giới chức thuộc ủy ban bận động tuyển cử của bà Clinton nói rằng họ sẽ không bỏ cuộc, dù rằng đây là một nỗ lực mang tính lội ngược dòng nước, bở vì từ thời Lyndon Johnson đến nay, chưa hề có một vị tổng thống nào của đảng Dân Chủ chiếm được đa số phiếu của cử tri Utah.

Kết quả cuộc khảo sát của công ty thăm dò ý kiến cử tri độc lập Public Policy Polling, được công bố vào hôm Thứ Ba, cho thấy ông Trump hơn bà Clinton với tỉ lệ 39 phần trăm chống 24 phần trăm. Ứng cử viên đảng Tự Do Gary Johnson nhận được 12 phần trăm số phiếu và ứng cử viên có khuynh hướng bảo thủ McMullin, vừa mới nhảy vào cuộc đua, nhận được 9 phần trăm số phiếu.

Qua một bản tuyên bố, chủ tịch Public Policy Polling, là Dean Debnam, nói rằng không có nhiều triển vọng Utah năm nay sẽ dồn phiếu cho một ứng cử viên Dân Chủ, và rất có thể Donald Trump sẽ giành chiến thắng ở Utah với tỉ lệ phiếu bầu dưới 50 phần trăm.

Còn James Evans, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Utah, thì tiên đoán rằng số điểm thắng của ông Trump sẽ còn tăng thêm từ nay cho đến Ngày Bầu Cử, nhất là nhờ vào số phiếu của cử tri theo đạo Mormon.

Thật ra, ông Trump không được ưa chuộng mấy tại Utah, với 61 phần trăm cử tri tiểu bang có ấn tượng không thuận lợi về người được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức tổng thống vào Tháng Mười Một này. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT