Wednesday, April 24, 2024

Tin tặc Nga tấn công hệ thống bầu cử ở Illinois và Arizona

WASHINGTON, DC (NV) – Thành phần tin tặc đã tấn công hệ thống ghi danh bầu cử ở hai tiểu bang Illinois và Arizona, trong khi Sở Ðiều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) cho giới chức tiểu bang Arizona hay hồi Tháng Sáu rằng tin tặc Nga đứng sau cuộc tấn công vào tiểu bang này.

FBI cho hay đây là mối đe dọa “thực sự” và “đáng kể” cho hệ thống bầu cử ở Mỹ, và trên thang điểm từ 1 đến 10 thì mức trầm trọng lên tới 8, theo ông Matt Roberts, phát ngôn viên của bà Michele Reagan, bộ trưởng điều hành tiểu bang Arizona.

Vì lý do này, bà Reagan ra lệnh đóng hệ thống ghi danh bầu cử trong gần một tuần lễ.

Kết quả cuộc điều tra sau đó cho thấy tin tặc chưa xâm nhập vào được bên trong hê thống điện toán của tiểu bang hay của các quận hạt nào khác.

Tuy nhiên, kẻ gian đã lấy đi được tên và mật mã của giới chức tại Gila County.

Vụ xảy ra ở Arizona là chỉ dấu mới nhất cho thấy Nga đang chú ý đến các cuộc bầu cử và hoạt động đảng phái ở Mỹ, tiếp theo sau vụ xâm nhập vào hệ thống điện toán của Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ.

Vụ tấn công đó đưa tới việc công bố các điện thư cá nhân trên mạng khiến nữ chủ tịch đảng Dân Chủ, bà Debbie Wasserman Schultz, phải từ chức, cũng như tạo chia rẽ trong hàng ngũ đảng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT