Friday, April 26, 2024

Tòa đòi Bộ Ngoại Giao sớm công bố hồ sơ email Clinton

WASHINGTON D.C. – Một thẩm phán khu vực D.C. đưa ra thời khóa biểu sơ khởi để công bố gần 15 ngàn tài liệu giữa bà Hillary Clinton và những phụ tá hàng đầu của bà, trong thời gian bà đảm nhiệm chức vụ ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại Giao được yêu cầu tái thẩm định 14,900 loại tài liệu do FBI trao trở lại. Ðây là một phần tài liệu của cuộc điều tra cáo buộc bà Clinton dùng email riêng trong lúc đang làm ngoại trưởng.

Sau khi tái thẩm định tài liệu xong, Bộ Ngoại Giao cần có kế hoạch công bố ra cho công chúng, và báo cáo lại tiến trình làm việc cho Tòa Án vào ngày 23 Tháng Chín.

Bộ Ngoại Giao đề nghị thẩm phán cho phép công bố tài liệu vào tuần lễ thứ nhì trong Tháng Mười. Thẩm Phán James Boasberg, do yêu cầu của các nhóm bảo thủ, yêu cầu Bộ Ngoại Giao tập trung vào các tài liệu mới, vừa được FBI tìm ra.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tài liệu liên quan đến vụ email của bà Clinton. (Ð.B.)

MỚI CẬP NHẬT