Friday, April 26, 2024

TT Trump lại tweet sai về ông Obama, trong vụ tù nhân Guantanamo

MIAMI, Florida (AP) – Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Donald Trump đánh đi một tweet, viết: “122 tù binh độc hại do chính quyền Obama phóng thích từ Guantanamo đã quay trở về chiến trường. Thật là một quyết định khủng khiếp.”

Giám đốc tình báo quốc gia xác nhận con số này trong phúc trình thường kỳ mỗi sáu tháng theo luật lệ đòi hỏi.

Tuy nhiên, trong số 122 tù binh ấy, 113 người được phóng thích trong thời Tổng Thống George W. Bush, trước khi Tổng Thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức vào Tháng Giêng, 2009.

Vào thời gian cao điểm, Tháng Bảy, 2003, trại tù Guantanamo (quen gọi là Gitmo) có 680 tù binh.

Tổng cộng, có khoảng 800 tù binh bị đưa qua trại này từ 2002 đến 2016.

Chính quyền Bush muốn đóng cửa trại tù này, đã trả tự do cho 540 người đi về các quốc gia khác trên thế giới.

Hầu hết 68 nghi can khác bị coi là có hành động quân sự chống Mỹ, cũng đã được phóng thích, phần lớn dưới thời Tổng Thống Bush.

Chính quyền Obama nhiều lần muốn đóng cửa trại tù nhưng không thành công, vì có một số tù nhân bị coi là không thể tha được, và Quốc Hội cấm chuyển những nghi can này đến nơi nào khác trong nước Mỹ.

Hiện chỉ còn 41 tù binh ở Gitmo.

Từ thời gian tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ để Gitmo làm nơi giam giữ các phần tử nguy hại.

Ông cũng bênh vực việc tra tấn tù nhân là rất có hiệu quả để khai thác tin tức, mặc dầu đối với công pháp quốc tế, tra tấn là một hành động vi phạm nhân quyền nặng nề. (HC)

Hủy bỏ Obamacare, hàng triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế

MỚI CẬP NHẬT