Friday, April 26, 2024

Mỹ sẽ đưa 600 quân đến Iraq

WASHINGTON, DC (NV) – Khoảng 600 binh sĩ Mỹ sẽ được đưa thêm đến Iraq để trợ lực cho trận đánh tái chiếm thành phố Mosul do ISIS chiếm đóng từ hai năm qua.

CNN hôm Thứ Tư dẫn lời Thủ Tướng Haider al-Abadi của Iraq nói: “Tổng thống Mỹ đã được tham khảo về đề nghị của chính phủ Iraq xin tăng thêm một số huấn luyện viên và cố vấn cho liên minh quốc tế ở Iraq.”

Đây là đợt tăng quân Mỹ lần thứ ba tới Iraq kể từ Tháng Tư năm nay.

Theo tin của Reuters, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter nói rằng những quân nhân mới đến sẽ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq và dân quân Peshmerga người Kurd, chủ yếu cho trận đánh Mosul, và những nơi khác mới thu hồi của ISIS.

Nói chuyện với các phóng viên trên đường bay đến New Mexico, Bộ Trưởng Carter cho biết một số trong 615 quân sẽ đóng tại căn cứ không quân Qayara, cách Mosul khoảng 40 dặm về phía Nam.

Iraq đã lấy lại căn cứ này từ tay ISIS hồi Tháng Bảy và đã được tạo dựng thành một trung tâm tiếp liệu.

Ông từ chối nêu tên những nơi trú đóng khác của quân Mỹ.

Mời độc giả xem video: Mỹ phạt công ty Trung Quốc vì dính dáng nguyên tử Bắc Hàn

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại Úy Jeff Davis, nói ở Washington, DC, là quân Mỹ sẽ được triển khai đến Iraq trong ít tuần lễ nữa. Theo lời một giới chức quốc phòng cao cấp, với quân mới, lực lựợng Mỹ ở Iraq sẽ lên tới 5,262 người.

Cuộc tấn công vào Mogul có thể khởi sự vào nửa cuối Tháng Mười. Đây sẽ là một chiến dịch quan trọng nhằm làm suy yếu ISIS ở Iraq. Không thấy Mỹ loan báo kế hoạch là sau trận đánh, binh sĩ Hoa Kỳ sẽ còn lưu lại bao lâu. (HC)

MỚI CẬP NHẬT