Friday, March 29, 2024

Anh bác thỉnh nguyện thư đòi hủy chuyến thăm của Tổng Thống Trump

LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Anh vừa chính thức bác bỏ thỉnh nguyện thư yêu cầu hủy cuộc viếng thăm của Tổng Thống Donald Trump.

Theo báo Independent, gần 2 triệu người ký tên vào thỉnh nguyện thư ở trang mạng của Nghị Viện Anh, và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong bản phúc đáp, chính phủ Anh nói họ không đáp ứng với thỉnh cầu và sẽ vẫn tiếp đón tổng thống Mỹ như một quốc khách.

Bản phúc đáp có đoạn viết: “Chính phủ Hoàng Gia Anh ghi nhận ý kiến của nhiều người ký vào thỉnh nguyện thư nhưng không thể đồng ý với họ.”

Trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào ngày 27 Tháng Giêng, thủ tướng Anh, nhân danh nữ hoàng, có mời Tổng Thống Trump viếng thăm nước Anh trong năm nay và lời mời đó đã được phía Mỹ chấp thuận. Lời mời này phản ảnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Vương Quốc Anh. Cho đến lúc này, ngày giờ cuộc viếng thăm chưa được hai bên đồng ý,” bản phúc đáp tiếp.

Tuy vậy, thỉnh nguyện thư vẫn còn được đưa ra bàn thảo tại Nghị Viện Anh.

Downing Street, văn phòng thủ tướng Anh, hôm Thứ Tư không loại bỏ việc sẽ dời cuộc tiếp đón ông Trump sang điện Birmingham, hy vọng để tránh những cuộc biểu tình phản đối.

Ông David Lidington, lãnh đạo của Hạ Viện Anh, hôm Chủ Nhật nói rằng việc bàn luận về những thay đổi cho cuộc viếng thăm vẫn còn đang tiến hành.

Liên minh “Stop Trump,” gồm thành viên nghị viện thuộc nhiều đảng phái, đoàn viên nghiệp đoàn, và các nhà vận động, nói rằng họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc lớn nhất trong lịch sử nước Anh, bất kỳ cuộc tiếp đón tổ chức nơi đâu.

Ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ đảng Lao Động, kêu gọi hủy cuộc viếng thăm của ông Trump cho đến khi nào chính sách “cấm người Hồi Giáo” của ông Trump phải bãi bỏ, trong khi ông John Bercow, chủ tịch Hạ Viện, nói rằng ông sẽ ngăn không cho ông Trump nói chuyện tại Nghị Viện.

Thỉnh nguyện thư chống ông Trump nói rằng “không nên mời ông Trump thăm chính thức vì sẽ gây khó xử cho nữ hoàng. Tính khinh khi phụ nữ và phát biểu thô lỗ của ông Donald Trump khiến ông không đủ tư cách để được nữ hoàng hay thái tử xứ Wales tiếp kiến.”

Tổng thống Trump đưa một tỷ phú duyệt xét các cơ quan tình báo

Do vậy, trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump không nên được mời viếng thăm vương quốc Anh như một quốc khách,” thỉnh nguyện thư viết tiếp.

Thủ Tướng Theresa May là lãnh đạo thế giới đầu tiên chính thức gặp ông Trump sau ngày ông nhậm chức.

Một phát ngôn viên liên minh “Stop Trump” nói, bà May đã “tỏ ra khinh thường những người yêu cầu bà chứng tỏ lập trường chống kỳ thị chủng tộc.”

Ông này nói rằng bà May đã quyết định đứng về phía “một kẻ mắc chứng hoang tưởng tự đại mù quáng.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT