SEOUL, Nam Hàn (NV) – Seoul yêu cầu Ukraine chính thức xin lỗi sau khi Tổng Thống Volodymyr Zelensky tiết lộ hai tù binh Bắc Hàn được chuyển qua Nam Hàn, điều mà Seoul cho hay lẽ ra phải giữ bí mật, theo AP hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Chín.
Tuần trước, tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky loan báo, mới đây, Ukraine gửi hai tù bình Bắc Hàn qua Nam Hàn, sau khi bắt được họ trên chiến trường Ukraine-Nga đầu năm 2025. Hai người này nằm trong số hàng ngàn lính Bắc Hàn được nước này cử đi chiến đấu cùng với Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine.

Ngay lập tức, ông Lee Jae Myung, tổng thống Nam Hàn, cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận không tiết lộ vụ chuyển giao này. Ukraine tuyên bố không có thỏa thuận nào như vậy.
Cuối hôm Chủ Nhật, ông Seong Ghi Hong, phát ngôn viên của ông Lee, nói ông “rất lấy làm tiếc” về những việc Ukraine làm, đồng đời đòi nước này chính thức xin lỗi và giải thích.
Hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Nam Hàn triệu tập ông Andrii Vieshkin, đại sứ Ukraine ở Seoul, để phản đối việc Kiev “đơn phương tiết lộ” vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Hàn, cũng như việc Ukraine phủ nhận hai bên đồng ý giữ bí mật vụ này.
Ông Vieshkin cho hay ông sẽ chuyển lời của Nam Hàn cho chính phủ Ukraine, theo Bộ Ngoại Giao Nam Hàn.
Ông Seong nhấn mạnh việc Ukraine “sai trái” phủ nhận thỏa thuận không tiết lộ là “hành vi làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin giữa chính phủ hai nước và gây thiệt hại lớn cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.”
Ông Seong cho biết hai bên đạt thỏa thuận này vì Nam Hàn lo lắng cho sự an toàn của hai tù binh và gia đình họ ở Bắc Hàn, còn chính phủ Ukraine lo ngại có thể bị người dân trong nước chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội trao đổi hai tù binh này lấy tù binh Ukraine bị giam giữ ở Nga.
Lúc còn ở Ukraine, hai tù binh Bắc Hàn nói với báo chí họ muốn định cư ở Nam Hàn.
Nam Hàn kêu gọi Ukraine đừng gửi họ về Bắc Hàn vì có thể họ sẽ bị bách hại. Nam Hàn có chính sách nhận và hỗ trợ tài chính cho người Bắc Hàn đào tị.
Từ khi Chiến Tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc tới nay, hơn 34,000 người Bắc Hàn bỏ chạy qua Nam Hàn, phần lớn trong 30 năm qua. Đa số họ là phụ nữ ở những tỉnh nghèo phía Bắc Bắc Hàn. Lính Bắc Hàn đào tị là hiếm. (Th.Long)










