PORTLAND, Oregon (NV) – Các trận bão lớn đang liên tục kéo đến vùng Tây Bắc Mỹ vào sáng sớm ngày Thứ Bảy sau khi xảy ra hai trận lốc xoáy trước đó, làm ngập đường sá ở thành phố Portland và khiến hàng ngàn căn nhà bị mất điện.
Sở Khí Tượng Mỹ (NWS) đưa ra khuyến cáo về gió mạnh cho toàn khu vực Portland, tiểu bang Oregon từ 11 giờ sáng Thứ Bảy cho tới 12 giờ sáng Chủ Nhật. Trong khi đó, văn phòng NWS ở Portland cũng kêu gọi dân chúng chớ ra đường vì nhiều nơi trong thành phố này đang bị lụt và không thể di chuyển sau khi có các trận mưa lớn trút xuống khu vực.
Cơ quan tuần duyên Mỹ cũng cho hay đã dùng thuyền cứu được 40 trẻ nhỏ và 6 người lớn khi những người này bị kẹt tại một nơi cắm trại vì cây cối ngã đổ và chặn đường xe chạy, theo giới hữu trách.
Trước đó, trận gió lốc đầu tiên đã đánh vào Manzanita, một thị trấn nhỏ, nằm dọc theo bờ biển Tây Bắc của tiểu bang Oregon, vào sáng ngày Thứ Sáu, với sức gió lên tới hơn 130 dặm/giờ, theo NWS.
Có từ 25 đến 30 căn nhà bị hư hại, theo một giới chức cơ quan cấp cứu cho đài truyền hình KGW hay, tuy nhiên không thấy có báo cáo thương tích.
Cơn lốc xoáy này đánh ngã cây cối và trụ điện, làm bể cửa kính và ném tung máy điều hòa không khí gắn bên ngoài các căn nhà, theo lời ông Michael O’Loughlin, người có một căn nhà nghỉ cuối tuần trong thị trấn. Thị Trưởng Manzanita tuyên bố tình trạng khẩn trương.
Một cơn lốc xoáy thứ nhì, cũng từ biển kéo vào, đã đổ bộ lên thành phố Oceanside cạnh đó, theo NWS. Văn phòng SWS ở Portland trước đây chưa hề phải đưa ra hơn 3 báo động lốc xoáy trong một ngày, nhưng hôm Thứ Sáu đã phải 10 lần báo động.
Các dự đoán khí tượng cho thấy sức gió mạnh của bão sẽ gia tăng cường độ vào tối Thứ Bảy khi từ Oregon kéo lên hướng Bắc để vào tiểu bang Washington.
Tại vùng Bắc California, cũng hệ thống bão này sẽ đem tới mưa, gió mạnh và ngập lụt ở khu vực sát bờ vùng San Francisco Bay Area trong ngày Thứ Bảy.
Bão cũng có thể gây ra tình trạng lũ quét ở vùng Trung Bộ tiểu bang Idaho, nơi gần 300 dặm vuông vùng đồi núi đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng hồi đầu năm nay. (V.Giang)




































































