Quảng Trị: Một công ty lừa ‘bao đậu visa’ đi Canada coi World Cup kết hợp lao động

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Ít nhất hàng chục người tố cáo công ty Cung Ứng Dịch Vụ Visa Toàn Cầu ATH, đóng tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lừa đảo “bao đậu visa Canada” đi coi World Cup kết hợp lao động.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Năm, các nạn nhân được giới thiệu chương trình “bao đậu visa Canada,” “xuất cảnh nhanh,” “không cần lo thủ tục,” thậm chí du lịch kết hợp xem FIFA World Cup 2026 tại Canada, sau đó ở lại làm việc.

Trụ sở công ty Cung Ứng Dịch Vụ Visa Toàn Cầu ATH tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị hiện đã đóng cửa. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật).

Nhiều người vay ngân hàng, cầm cố tài sản, chuyển hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng (hàng ngàn đến hàng chục ngàn đô la) cho công ty ATH.

Các nạn nhân cho biết họ được ký hợp đồng, viết giấy nhận tiền tại văn phòng, đưa ra Hà Nội phỏng vấn, lăn tay và gửi hình ảnh visa dán trên sổ thông hành (passport) qua Zalo.

Sau khi phát giác hình ảnh visa bị làm giả và những nhân viên của ATH đứng ra nhận tiền mất liên lạc, hàng chục nạn nhân tìm đến văn phòng công ty đòi tiền, nhưng nơi này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Theo chủ nhà, hợp đồng thuê mặt bằng với ATH đã hết hạn và đại diện công ty bất ngờ dọn đi mà chưa trả khoản tiền thuê còn lại.

Liên quan vụ này, báo Bảo Vệ Pháp Luật cho biết, bà Lương Thị Ngọc Ánh, giám đốc công ty ATH và ông Hồ Sơn Thành, kế toán viên của doanh nghiệp này, đứng tư vấn, hứa hẹn “hoàn tất hồ sơ trong sáu tháng kể từ ngày ký hợp đồng và “đảm bảo 100% đi được sang Canada.”

Hai người này còn khẳng định, nếu không thực hiện đúng cam kết, công ty “sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.”

Visa Canada giả mạo được gửi cho các nạn nhân. (Hình: Chụp qua màn hình).

Do tin tưởng, nạn nhân ký vào “giấy đặt cọc” và “giấy giữ giùm tiền” có in logo của ATH.

Sau khi nhận tiền, bà Ánh và ông Thành bỗng nhiên “mất liên lạc” cho tới nay.

Nhà chức trách khuyến cáo, khi nhờ dịch vụ visa, người dân cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, thận trọng với các lời quảng cáo “bao đậu visa,” “đi nhanh” và tuyệt đối không chuyển khoản tiền vào tài khoản cá nhân để tránh nguy cơ bị lừa đảo. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT