Friday, March 29, 2024

Bộ đồng phục đội ‘Final Five’ của Mỹ tốn kém nhất Olympic Rio 2016

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Đội thể dục dụng cụ (gymnastics) nữ của Mỹ mang biệt danh “Final Five” có bộ đồng phục sáng chói và mắc nhất của Thế Vận Hội năm nay.

Theo CNN, mỗi thành viên có 8 bộ đồng phục có đính từ 3,500 đến 5,000 viên pha lê swarovski, trị giá từ $700 đến $1,200 mỗi bộ.

Tuy bộ đồng phục hồi Thế Vận London 2012 cũng hào nhoáng không kém nhưng vẫn chưa sánh bằng.

Bà Kelly McKeown thuộc công ty GK Elite, chuyên thiết kế đồng phục Olympic cho đội Mỹ kể từ Thế Vận Atlanta 1996, cho biết, lý do bộ đồng phục của năm 2016 hết sức hào nhoáng là để vinh danh bà Karolyi, người về hưu sau 44 năm huấn luyện cho đội thể dục dụng cụ Olympic Hoa Kỳ.

Kể từ Thế Vận Atlanta, các bộ đồng phục đều chỉ làm trơn, không có đính gì cả.

Bà McKeown giải thích rằng bấy giờ “chúng tôi chưa có kỹ thuật nào để gắn pha lê vì tất cả đều phải làm bằng tay, mất quá nhiều công sức.”

Ngày nay, GK Elite được trang bị bằng máy móc với những cánh tay robot, khiến có thể mang lại sự hào nhoáng cho các bộ đồng phục.

Ngoài ra, những yếu tố hiện đại khác gồm chất liệu làm bộ đồng phục được thiết kế giúp các hạt pha lê không bị rớt trong khi người lực sĩ nhào lộn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT