Thursday, March 28, 2024

Bộ Nội An: Không dùng quân đội để thi hành luật di trú

MEXICO CITY, Mexico (AP) – Bộ trưởng Nội An Mỹ, ông John Kelly, hôm Thứ Năm khẳng định là chính phủ Mỹ sẽ không dùng quân đội để thi hành luật di trú và cũng sẽ không có tình trạng “trục xuất tập thể.”

Chỉ ít giờ trước đó, Tổng Thống Donald Trump có phát biểu ngược hẳn tại Tòa Bạch Ốc, cho hay rằng, “Ðây là một chiến dịch quân sự.”

Lời tuyên bố của ông Kelly được đưa ra trong lúc các giới chức cao cấp chính phủ Trump tìm cách làm giảm sự lo ngại của giới lãnh đạo vùng Châu Mỹ La Tinh về chiến dịch mới nhằm truy bắt thành phần di dân bất hợp pháp tại Mỹ.

Lên tiếng tại Mexico City sau khi ông và Ngoại Trưởng Rex Tillerson gặp người đồng nhiệm phía Mexico, ông Kelly cho hay mọi cuộc trục xuất sẽ tôn trọng nhân quyền và luật pháp Mỹ.

Ðiều này bao gồm cơ hội được kháng cáo đối với những người bị lệnh trục xuất.

Ông Kelly cũng cho hay nỗ lực của Mỹ sẽ gồm cả việc “phối hợp chặt chẽ” với chính phủ Mexico.

“Sẽ không có việc dùng quân đội trong lãnh vực di trú,” ông Kelly nói. “Không, tôi lập lại, sẽ không có các cuộc trục xuất tập thể.”

Tổng Thống Trump trước đó cho hay nước Mỹ “đang đưa thành phần xấu ra khỏi nước ở mức độ chưa từng thấy như trước đây.”

Hai ông Kelly, Tillerson và đồng nhiệm phía Mexico thảo luận với nhau trước khi hai giới chức Mỹ này gặp Tổng Thống Mexico Enrique Pena Nieto, người mạnh mẽ phản đối chương trình di trú của Tổng Thống Trump, vốn bao gồm cả việc đòi Mexico trả cho chi phí xây bức tường biên giới.

Tổng thống Donald Trump hạn chế quyền của học sinh chuyển giới

Ông Tillerson xác nhận rằng cuộc tranh chấp hiện nay đang gây thiệt hại cho mối quan hệ giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, cả hai nước đồng ý sẽ cùng nhau vượt qua các bất đồng ý kiến.

Các giới chức cao cấp Mexico hôm Thứ Năm bày tỏ sự “lo ngại và khó chịu” về chính sách của Mỹ.

Ngoại Trưởng Mexico Luis Videgaray cho hay trong một cuộc họp báo rằng: “Hiện có sự lo ngại và khó chịu ở Mexico về những chính sách có thể nguy hại cho quyền lợi của Mexico cũng như cho người dân Mexico trong nước và ở ngoại quốc.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT