Friday, March 29, 2024

‘Chiến tranh ngấm ngầm’ trong Tòa Bạch Ốc chực chờ bùng nổ

WASHINGTON, DC (NV) – Tân giám đốc thông tin liên lạc Tòa Bạch Ốc, ông Anthony Scaramucci, hôm Thứ Năm giận dữ than phiền trên Twitter về tình trạng rò rỉ tin tức nội bộ nơi đây, dọa sẽ gọi cho FBI để đến điều tra và đả kích “thành phần rò rỉ cao cấp” tại Tòa Bạch Ốc, những người, theo ông Scaramucci, đang nghĩ rằng “nhiệm vụ của họ là cứu nước Mỹ khỏi vị tổng thống này.”

Tình trạng đấu đá các phe phái trong giới phụ tá cao cấp và thân cận nhất của Tổng Thống Donald Trump là điều giới truyền thông vẫn tường thuật lâu nay. Nhưng nay, chính các nhân vật trong cuộc bắt đầu hé lộ ra ngoài.

Bản tin của tờ USA Today cho hay ông Scaramucci có vẻ muốn ám chỉ chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Reince Priebus, người mới gần đây tìm cách ngăn cản Tổng Thống Trump nhận ông Scaramucci, là một trong những thủ phạm rò rỉ tin tức về ông.

Nguyên do đưa đến vụ này là việc trang Politico đăng tải hồ sơ tài cá nhân mà ông Scaramucci, người hoạt động ba thập niên qua trong ngành tài chánh ở Wall Street, mới nộp cho chính phủ Mỹ.

Hồ sơ này, được đăng tải tối Thứ Tư, cho thấy tài sản của ông Scaramucci có thể lên tới $85 triệu, và cũng cho thấy ông có số lời $4.9 triệu từ cổ phần của mình trong công ty đầu tư SkyBridge Capital, chỉ trong sáu tháng đầu năm nay.

Dù Politico cho hay rằng đây là những tài liệu chính phủ sẵn sàng cung cấp cho công chúng, nếu được yêu cầu, ông Scaramucci giận dữ gửi tweet, nói rằng “đây là một tội hình sự” và “tôi sẽ liên lạc với FBI cùng Bộ Tư Pháp.”

Bản tweet này cũng kèm theo địa chỉ Twitter của ông Priebus.

Khi được ký giả Chris Cuomo của đài CNN hỏi là phải chăng ông đổ lỗi cho ông Priebus, ông Scaramucci nói: “Các nhà báo quý vị biết ai là kẻ rò rỉ tin tức, nếu ông Reince muốn giải thích rằng ông không phải là kẻ rò rỉ, hãy để ông làm chuyện đó.”

Nhưng ông Scaramucci lại chối không tố cáo ông Priebus để lọt tin ra ngoài, nói rằng ông chỉ muốn nêu tên vị chánh văn phòng để cho thấy giới chức cao cấp cũng phải có hành động để chặn đứng tình trạng này.

Ông Scaramucci cũng xác nhận sự căng thẳng giữa ông và Priebus, cho CNN hay rằng: “Tôi không biết mối giao hảo với ông Reince có hàn gắn được không.”

Dù gì chăng nữa, ông Scaramucci nói đang có nỗ lực lớn ở Tòa Bạch Ốc để kiếm ra ai là kẻ rò rỉ tin và ông có sự hậu thuẫn của Tổng Thống Trump trong việc này. (V.Giang)

Jeff Bezos vượt Bill Gates thành người giàu nhất thế giới

MỚI CẬP NHẬT