SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều giờ xét xử, tối 29 Tháng Chín, Tòa Án Khu Vực 2 TP.HCM đã ra phán quyết đối với vụ tranh chấp tài sản giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, 48 tuổi, Việt kiều Mỹ, và ông Chiêm Quốc Thái, 52 tuổi, giám đốc bệnh viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ.
Theo đó, Hội Đồng Xét Xử chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, tuyên bà này được chia hơn 743.3 triệu đồng ($28,624) theo tỷ lệ vốn góp mua hai căn hộ tại huyện Bình Chánh cũ cùng ông Thái.

Đối với các yêu cầu về việc chia tài sản khác là các bất động sản và sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỷ đồng của bà Ngọc, tòa không chấp nhận vì chúng đều đứng tên ông Thái, trong khi bà Ngọc không có chứng cứ xác định là tài sản chung để xem xét chia đôi.
Tuy nhiên, điều đáng nói là bà Ngọc đã bị phản tố khi tòa chấp nhận một phần yêu cầu của ông Chiêm Quốc Thái, buộc bà phải hoàn trả cho “chồng cũ” số tiền hơn $301,904.
Báo Dân Trí dẫn hồ sơ vụ án cho hay, bà Ngọc yêu cầu tòa chia khối tài sản trị giá 1,264 tỷ đồng ($48.7 triệu) trong thời kỳ sống chung, nhưng ông Thái cho rằng đây là “cuộc hôn nhân giả” để ở lại Mỹ.
Hồi năm 2011, ông Thái và bà Ngọc từng đồng lòng ký giấy kết hôn tại Mỹ nhưng đến 2018, quan hệ hôn nhân bị Tòa Thượng Thẩm tiểu bang California tuyên vô hiệu.
Tại phiên tòa, đại diện của bà Ngọc yêu cầu tòa tuyên vô hiệu bảy hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà ông Thái đã bán cho người khác, nhằm “tẩu tán tài sản được hình thành trong thời gian hôn nhân.”
Tuy nhiên tại phiên xử, ông Thái phản đối toàn bộ yêu cầu của bà Ngọc và cho rằng giữa hai bên “không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nên không phát sinh tài sản chung.”
Đối với các tài sản mà bà Ngọc đòi chia, ông Thái khai rằng có những tài sản do một mình ông đứng ra làm giao dịch.

Một số tài sản ông Thái đưa tiền bà Ngọc giao dịch dùm nên việc này “không phát sinh quyền tài sản” đối với bà Ngọc.
Chưa hết, ông Thái cũng đề nghị bà Ngọc hoàn trả 24.3 tỷ đồng ($937,337) mà theo ông là “đã ủy quyền” cho bà rút từ các tài khoản ngân hàng đứng tên ông và bồi thường việc bà Ngọc yêu cầu Tòa Án Quận 1 cũ phong tỏa tài khoản của ông.
Hồi cuối năm ngoái, bà Ngọc gửi đơn tố cáo ông Thái nhiều lần khai báo “không đúng sự thật” để được Ủy Ban Nhân Dân Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, cấp năm giấy xác nhận “tình trạng độc thân” trong giai đoạn từ năm 2011-2016 (thời điểm hai người vẫn đang là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ tại Việt Nam) nhằm “tẩu tán tài sản chung.”
Trước đó, hồi năm 2018, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc bị tòa kết án một năm rưỡi tù với cáo buộc thuê người chém ông Chiêm Quốc Thái khiến nạn nhân bị thương tích 5% cơ thể tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Tr.N)










