Tuesday, May 7, 2024

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Nga trong vụ can thiệp vào bầu cử

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Obama đang chuẩn bị thông báo, có thể là vào sáng Thứ Năm, một loạt biện pháp trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hồi Tháng Mười Một, CNN trích lời các giới chức Mỹ được biết dự định này.

Các hành động này có thể bao gồm gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt và ngoại giao, các giới chức cho biết, trong một vấn đề mà chính quyền Mỹ cho rằng khớp với hoạt động của Nga vượt xa hơn cả các hoạt động tin tặc, đã trở thành phổ biến tại các quốc gia khác.

Nga cũng sẽ có thể phản ứng lại bằng “những biện pháp cứng rắn” khi Mỹ đưa ra các tố cáo rằng tin tặc Nga đã xâm nhập hệ thống điện toán của công dân Mỹ trong suốt cuộc bầu cử 2016, theo một giới chức chính phủ Mỹ cho biết.

Các biện pháp của Mỹ có thể bao gồm đưa ra tên một số cá nhân người Nga có liên quan đến cuộc vận động gây nhiễu loạn tin tức, mà các giới chức tình báo Mỹ nói rằng họ thực hiện được qua việc đột nhập vào hệ thống điện toán đa số là của các tổ chức và giới chức thuộc đảng Dân Chủ, để tấn công cuộc vận động tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, nói qua một tuyên bố trên trang web của bộ này là “nếu Washington thật sự thực hiện các biện pháp thù địch, chúng sẽ được trả lời… Bất cứ hành động nào chống lại các nhiệm vụ ngoại giao của Nga tại Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức được đáp trả với các nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.”

Bà còn nói thêm rằng, về chuyện tin tặc, “thẳng thắn mà nói, chúng tôi đã chán ngấy khi nghe những lời nói dối về tin tặc Nga, vì nó bị chính quyền Obama bóp méo, với mục đích bào chữa cho thất bại của họ.”

Các giới chức Mỹ cũng nói rằng, chính quyền liên bang dự định thông báo một số hành động bí mật vào một thời điểm do Hoa Kỳ chọn.

Các biện pháp trả đũa này không dính dáng gì đến vụ điều tra tình báo mà Tổng Thống Barack Obama ra lệnh thực hiện, trong vụ tin tặc xâm nhập cuộc bầu cử của Mỹ. Bản báo cáo tình báo này, theo dự trù, sẽ được đưa ra trong Tháng Giêng, 2017, sẽ bao gồm các thông tin tình báo giải mật, liên quan đến vụ tin tặc Trung Quốc tấn công hồi năm 2008 và năm 2012, cũng như vụ tin tặc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, các giới chức nói.

Thông báo của chính quyền Mỹ được đưa ra sau nhiều tháng tranh cãi nội bộ về cách phản ứng với các hoạt động tin tặc của Nga, mà giới công lực và tình báo Mỹ thấy xuất hiện trong hơn một năm qua.

Trong mấy tháng gần đây, các giới chức chính quyền Obama tập trung vào việc bảo vệ máy bỏ phiếu và đề phòng tin tặc có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử. Các giới chức bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc bầu cử đã xong, mà không có dấu hiệu nào cho thấy có can thiệp vào kết quả.

Thế nhưng, có một số thiệt hại.

Các giới chức tình báo Mỹ tin rằng các cố gắng của Nga là nhằm gây thiệt hại cho ban vận động của bà Clinton. Ít nhất, người Nga đã tạo ra sự lộn xộn trong cuộc bầu cử. Và khi thấy được thành công, các cơ quan tình báo của Nga nhảy vào, gia tăng sự thiệt hại này, bằng cách tung ra các nội dung mà họ có được, cho các trang web như WikiLeaks và DCLeaks, các giới chức tình báo tin như vậy.

Ông Leo Taddeo, cựu nhân viên FBI cao cấp phụ trách an ninh mạng, và hiện là giới chức an ninh hàng đầu của Cryptzone, nói rằng vụ tin tặc chỉ là một phần của câu chuyện.

“Tin tặc là một dụng cụ được sử dụng trong cuộc chiến gây nhiễu thông tin,” ông nói. “Và phản ứng thái quá chính là cuộc chiến về thông tin.” (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT