Thursday, March 28, 2024

Bị tố nói dối vụ liên lạc đại sứ Nga, cố vấn an ninh Toà Bạch Ốc từ chức

 

WASHINGTON, DC (NV) – Cố vấn an ninh quốc gia, cựu Trung Tướng Michael Flynn, vừa đệ đơn từ chức tối ngày Thứ Hai tiếp theo sau các nguồn tin cho biết ông nói dối Phó Tổng Thống Mike Pence về các liên lạc với đại sứ Nga tại Mỹ, tạo chấn động tại Toà Bạch Ốc, chỉ chưa đầy một tháng sau ngày ông Donald Trump nhậm chức, theo AP.

Trong thư từ chức, ông Flynn cho hay ông thông báo “không đầy đủ chi tiết” với ông Pence và những người khác về các cuộc điện đàm với đại sứ Nga tại Mỹ.

Phó Tổng Thống Pence, do tin tưởng vào lời nói của ông Flynn, lúc đầu khẳng định với giới truyền thông rằng vị cố vấn an ninh quốc gia này không hề thảo luận các biện pháp trừng phạt do chính phủ Obama đưa ra với phía Nga, dù rằng sau đó ông Flynn thú nhận rằng vấn đề này có thể đã được nêu lên.

Nếu đúng như vậy thì đây là điều vi phạm nghi thức ngoại giao và cũng có thể vi phạm đạo luật Logan, được đưa ra nhằm ngăn không cho thường dân can dự vào việc thi hành chính sách ngoại giao của Mỹ.

Bộ Tư Pháp hồi cuối tháng qua cũng cảnh báo Toà Bạch Ốc rằng ông Flynn nay có thể ở trong hoàn cảnh dễ bị tạo áp lực vì những trái ngược giữa những gì ông nói ra ngoài và những gì giới chức an ninh tình báo biết được dựa trên việc thường xuyên thâu âm các cuộc điện đàm của các giới chức ngoại giao quốc tế làm việc ở Mỹ.

Bà Kellyanne Conway, một phụ tá thân cận của ông Trump, hôm Thứ Hai cho hay ông Flynn tiếp tục có được sự “tin tưởng hoàn toàn” của Tổng Thống Trump.

Sang đến ngày Thứ Hai, bà Conway cho hay trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng ông Trump vẫn ủng hộ ông Flynn, nhưng tình hình lên đến mức quá căng thẳng và không còn có thể để kéo dài.

“Đến khuya ngày Thứ Hai, ông Mike Flynn thấy rằng cách tốt nhất là từ chức. Ông biết là mình trở thành ‘cột thu lôi’ và ông có quyết định này,” bà Conway cho hay trong chương trình “Today” của hệ thống truyền hình NBC.

Khi được hỏi tại sao Toà Bạch Ốc không có hành động sớm hơn sau khi có được sự cảnh báo của Bộ Tư Pháp rằng ông Flynn có nguy cơ bị kẻ khác sai khiến, bà Conway không trả lời thẳng vào câu hỏi này.

Theo nhật báo The Washington Post, trước khi bị cách chức, bà Sally Yates, quyền bộ trưởng Bộ Tư Pháp, có báo cho Tòa Bạch Ốc biết Tướng Flynn có thể đã không nói thật về cuộc điện đàm với người Nga, và có thể bị bắt chẹt sau này. Bà Yates bị cách chức không liên quan gì đến vụ này, mà vì bà không để cho luật sư bào chữa sắc lệnh di dân của Tổng Thống Trump.

Theo CNN, Tổng Thống Donald Trump biết chuyện ông Flynn không nói thật sự việc hôm 26 Tháng Giêng.

Cũng theo báo Washington Post, Phó Tổng Thống Mike Pence lần đầu tiên biết ông Flynn nói dối ông là vào ngày 9 Tháng Hai, hai tuần sau khi Tòa Bạch Ốc được biết vụ này, theo ông Marc Lotter, phát ngôn viên của ông Pence, cho biết.

Tổng Thống Trump chỉ định cựu Trung Tướng Keith Kellogg làm quyền cố vấn an ninh quốc gia.

Ông Kellogg đang là chánh văn phòng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và từng cố vấn cho ông Trump trong thời gian vận động tranh cử.

Ông Kellogg từng tham chiến ở Việt Nam, phục vụ trong Sư Đoàn 101 Nhảy Dù và sau đó là cố vấn cho quân đội Cambodia.

Ông Trump cũng đang để ý tới cựu Giám Đốc CIA David Petraeus và Phó Đô Đốc Robert Harward, một lính Hải Kích Seal, để thay thế ông Flynn.

Một giới chức Mỹ cho hãng thông tấn AP hay rằng ông Flynn nhiều lần liên lạc với Đại Sứ Nga Sergey Kislyak vào ngày chính phủ Obama ban hành các biện pháp trừng phạt Nga vì can dự vào bầu cử Mỹ, cũng như trong suốt thời gian chuyển tiếp.

Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), nhân vật cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong Uỷ Ban Tình Báo Hạ Viện, cho hay việc ông Flynn từ chức “không chấm dứt câu hỏi về những liên hệ của ông với phía Nga.”

Ông Schiff nói rằng Toà Bạch Ốc phải cho biết rõ là liệu ông Flynn có hành động như trên do yêu cầu của Tổng Thống Trump hay những ai khác.

Trong cuộc họp báo sáng Thứ Ba, ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói: “Ông Michael Flynn không làm gì bất hợp pháp. Ông làm mất niềm tin đối với tổng thống, và tổng thống đã yêu cầu ông từ chức.”

Theo nhật báo The New York Times, Tổng Thống Donald Trump biết ông Flynn không kể hết sự thật cuộc nói chuyện với đại sứ Nga cách đây vài tuần.

Cựu giới chức và giới chức hiện tại của Tòa Bạch Ốc cũng xác nhận FBI có thẩm vấn ông Flynn về vụ nói chuyện điện thoại với đại sứ Nga, vào ngày 20 Tháng Giêng, ngày đầu tiên ông Trump chính thức nắm chính quyền, theo NYT.

Nếu không khai thật với FBI, ông Flynn có thể bị tội hình.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), thủ lãnh khối đa số Thượng Viện, nói rằng “nhiều khả năng” Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện sẽ điều tra vụ ông Flynn. Đồng thời, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), thủ lãnh khối thiểu số Thượng Viện, kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập điều tra sự việc.

Trả lời phỏng vấn của CNN, Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, cũng đồng ý với cuộc điều tra, nói rằng “người dân Mỹ cần được biết đầy đủ chuyện gì xảy ra trong cuộc nói chuyện của ông Flynn với nhà ngoại giao Nga.”

Phía Nga cũng có phản ứng về chuyện tại sao ông Flynn từ chức.

“Hoặc là ông Trump chưa có độc lập đủ và chưa có đủ sự ủng hộ, hoặc là ‘nỗi sợ nước Nga’ đã nhiễm vào chính quyền mới từ trên xuống dưới,” Thượng Nghị Sĩ Konstantin Kosachev, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Nga, được cơ quan thông tấn RIA Novosti trích lời nói.

Dân Biểu Leonid Slutsky, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Nga, nói “rõ ràng là ông Flynn bị ép viết là thư từ chức trong tình huống có nhiều sức ép xung quanh.”

“Mục tiêu là quan hệ Mỹ-Nga, làm giảm lòng tin đối với chính quyền Mỹ,” ông Slutsky nói thêm. “Chúng ta sẽ theo dõi xem tình hình đi tới đâu.”

Trong một diễn tiến khác, hôm Thứ Ba, Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ đề nghị Tòa Bạch Ốc có hành động kỷ luật đối với bà Kellyanne Conway, cố vấn cao cấp của Tổng Thống Trump, vì quảng cáo sản phẩm của con gái ông, cô Ivanka Trump, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Ông Walter Shaub, giám đốc văn phòng này, viết trong lá thư gởi Tòa Bạch Ốc rằng có “lý do mạnh mẽ để tin rằng” bà Conway vi phạm tiêu chuẩn đạo đức.

Ông đề nghị Tòa Bạch Ốc nên mở cuộc điều tra.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox, bà Conway kêu gọi mọi người nên mua hàng hiệu Ivanka, sau khi công ty Nordstrom tuyên bố không bán hàng của cô nữa vì không bán chạy. (V.Giang, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT