Friday, March 29, 2024

Cựu giám đốc FBI Comey: ‘Ngại nói chuyện một mình với TT Trump’

WASHINGTON, DC (AP) – Tòa Bạch Ốc và các đồng minh chính trị của Tổng Thống Trump hiện đang gấp rút tìm cách giảm bớt các thiệt hại có thể gây ra từ cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI James Comey trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện ngày Thứ Năm.

Những lời phát biểu của ông Comey nơi đây có thể gồm cả những chi tiết mới liên quan đến các cuộc đối thoại giữa ông và Tổng Thống Donald Trump về cuộc điều tra can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ.

Khi được hỏi về cuộc điều trần, ông Trump hôm Thứ Ba tỏ ra kín tiếng, chỉ nói: “Tôi chúc ông ta may mắn.”

Trong khi đó, vào tối ngày Thứ Ba, một nhân vật thông thạo tình hình nói rằng Comey từng nói với Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions rằng ông không muốn phải ngồi một mình với ông Trump.

Người này cho AP hay rằng ông Comey nói như trên vì ông Sessions là cấp chỉ huy, có nhiệm vụ phải làm trái độn để cơ quan FBI không phải bị áp lực chính trị và cũng vì những lo ngại mà ông Comey có đối với ông Trump.

Hiện chưa rõ là cuộc nói chuyện giữa ông Comey và ông Sessions diễn ra lúc nào. Tuy nhiên, tờ New York Times, tờ báo đầu tiên loan tin có yêu cầu từ ông Comey với ông Sessions, nói rằng điều này được đưa ra sau khi ông Trump yêu cầu ông Comey hồi Tháng Hai là hãy chấm dứt cuộc điều tra của FBI nhắm vào cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Bộ Tư Pháp từ chối không bình luận về việc này.

Trong khi đó, các giới chức Tòa Bạch Ốc và đồng minh của ông Trump đang soạn thảo chiến lược nhằm triệt hạ uy tín của ông Comey, theo đó sẽ đánh mạnh vào những phát biểu không chính xác của ông liên quan đến điện thư của bà Hillary Clinton. (V.Giang)

Máy bay quân sự Miến Điện mất tích, chưa rõ số phận 120 người

MỚI CẬP NHẬT