Wednesday, April 24, 2024

Cựu TT George W. Bush: Tự do báo chí rất cần thiết cho dân chủ

WASHINGTON DC (NV) – Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ ngày Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, cựu Tổng Thống George W, Bush nói về việc ông Trump tấn công truyền thông, chính sách gây tranh cãi về di dân, và vụ tai tiếng Nga tin tặc.

Theo chương trình truyền hình Today, ông Bush bắt đầu với việc bên vực ngành truyền thông và nói rằng tự do báo chí là “điều không thể thiếu được đối với nền dân chủ.”

Phát biểu với nhà báo Matt Lauer của Đài Truyền Hình Today, ông Bush nói: “Chúng ta cần một truyền thông độc lập để người như tôi phải nghĩ đến trách nhiệm.”

Quyền lực dễ làm cho người ta say mê và thoái hóa,” ông Bush nói tiếp.

Cựu Tổng Thống Bush được hỏi về vai trò của truyền thông trong bối cảnh Tổng Thống Trump gần đây gọi họ là “kẻ thù của người dân Hoa Kỳ.”

Ông Bush nói, trong suốt hai nhiệm kỳ, ông từng bỏ ra nhiều thời gian để tìm cách thuyết phục Tổng Thống Nga Vladimir Putin hãy khuyến khích một nền báo chí độc lập.

Ông Bush cũng đề cập đến vấn đề gây tranh cãi, về các cố vấn của ông Trump và vai trò mà họ có thể có dính vào vụ tai tiếng liên quan đến tin tặc Nga tìm cách can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Tuy nhiên ông dành câu trả lời, liệu có cần một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ tai tiếng đó, cho các lãnh đạo của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, và chỉ nói: “Theo tôi tất cả chúng ta đều cần câu trả lời.”

Cựu Tổng Thống Bush cũng được hỏi về sắc lệnh gây tranh cãi về việc cấm di dân từ những nước có đa số dân Hồi Giáo của ông Trump và rằng ông ủng hộ hay chống lại sắc lệnh đó, thì ông Bush trả lời rằng “tôi ủng hộ một chính sách mở rộng cửa đón nhận di dân và duy trì luật pháp.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT