Friday, April 26, 2024

Tàu do thám Nga lảng vảng vùng biển miền Đông nước Mỹ

BOSTON, Massachusetts (NV) – Một tàu do thám Nga hiện đang lảng vảng trong khu vực bờ biển miền Đông nước Mỹ, theo tin từ các cơ quan truyền thông.

Chiếc SSV-175 Viktor Leonov được nhìn thấy ở khu vực nằm cách bờ biển Delaware chừng 70 dặm, trong khu hải phận quốc tế và di chuyển về hướng Bắc.

Chiếc tàu dài khoảng 90 mét, với thủy thủ đoàn chừng 200 người, có khả năng nghe lén các tín hiệu viễn thông và có thể thăm dò khả năng của sonar Hải Quân Mỹ sử dụng.

Tàu này cũng võ trang hỏa tiễn phòng không và hải pháo loại AK-630.

Giới hữu trách tin rằng chiếc Viktor Leonov sẽ tiếp tục di chuyển lên hướng Bắc, đến gần căn cứ tàu ngầm Mỹ ở New London, tiểu bang Connecticut, rồi sau đó quay đầu lại đi về hướng Nam, xuống Cuba.

Đây là hoạt động thu thập tin tức tình báo của Hải Quân Nga sát ở Mỹ đầu tiên được thấy kể từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức và diễn ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Michael Flynn từ chức. (V.Giang)

Tuần duyên Mỹ ngưng kiếm thủy thủ đoàn tàu đánh cua mất tích

MỚI CẬP NHẬT