Friday, April 19, 2024

Mỹ đưa F-35A sang Âu Châu khởi sự huấn luyện

STUTTGART, Đức (NV) – Các chiến đấu cơ F-35A Lightning II của Không Quân Mỹ đã bay đến căn cứ không quân Hoàng Gia Anh Lakenheath, để khởi sự các cuộc huấn luyện ở Âu Châu và chứng tỏ quyết tâm của Mỹ là sát cánh cùng các đồng minh NATO để bảo vệ sự toàn vẹn của Âu Châu.

“Sự kiện các chiến đấu cơ F-35 được đưa tới các vị trí tiền phương cho thấy ưu tiên của Mỹ là có sự sẵn sàng tại Âu Châu,” theo lời Tướng Curtis M. Scaparrotti, chỉ huy quân đội Mỹ ở Âu Châu và cũng là chỉ huy tối cao quân đội NATO ở Âu Châu.

“Các chiến đấu cơ này, và quan trọng hơn cả, những quân nhân điều hành chúng, gia tăng sức mạnh và khả năng của liên minh NATO,” theo bản tin của Không Quân Mỹ.

Các chiến đấu cơ F-35A này thuộc hai không đoàn 388 và 419 đóng tại căn cứ không quân Hill ở tiểu bang Utah, và sẽ huấn luyện cùng với phi cơ của các đồng minh Âu Châu.

Việc đưa các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này của Mỹ tới Âu Châu được sự hỗ trợ của Bộ Chỉ Huy Không Vận, thuộc không quân Mỹ.

Trong chuyến bay từ Mỹ sang Âu Châu, các phi cơ F-35A được các phi cơ từ bốn căn cứ khác nhau tiếp tế khoảng hơn 400,000 pound nhiên liệu trên không.

Ngoài ra, các phi cơ vận tải loại C-17 Globemaster III và C-5 Galaxy cũng chở các máy móc dụng cụ bảo trì cùng nhân sự trực thuộc hai phi đoàn sang Anh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT