Saturday, April 20, 2024

Gió lốc làm hư hại phi cơ chỉ huy ‘ngày tận thế’ của Mỹ

LINCOLN, Nebraska (NV) – Có tới 10 phi cơ của Không Quân Mỹ, gồm cả hai chiếc E-4B, được dự trù sử dụng làm phi cơ chỉ huy điện tử khi có biến, bị hư hại khi gió lốc thổi qua căn cứ Không Quân Offutt ở Nebraska tuần qua, theo CNN.

Chiếc phi cơ E-4B, do Boeing chế tạo, có biệt danh là “phi cơ ngày tận thế” vì trang bị đủ mọi máy móc tối tân như là một bộ chỉ huy trên không trong trường hợp khẩn cấp hay khi các căn cứ dưới mặt đất bị phá hủy.

Các phi cơ này giúp “duy trì đường dây chỉ huy, kiểm soát và liên lạc trực tiếp tới các đơn vị quân đội Mỹ, phát đi các lệnh khẩn cấp thời chiến tranh và phối hợp các hoạt động của chính phủ dân sự,” theo Không Quân Mỹ.

“Các chiếc E-4B là Trung Tâm Hành Quân Trên Không, vốn là một phương tiện chính trong hệ thống chỉ huy quân sự quốc gia, đặt dưới sự chỉ huy của tổng thống, bộ trưởng Quốc Phòng và tham mưu trưởng liên quân,” theo phát ngôn viên Không Quân, Đại Tá Patrick Ryder, cho CNN hay.

Các phi cơ này có khả năng chống lại nhiễu sóng điện từ và có đủ loại máy móc thông tin liên lạc.

Không Quân Mỹ hiện có bốn chiếc E-4B đang hoạt động và chiếc phi cơ chính lúc đó không ở căn cứ khi gió lốc kéo tới hôm 16 Tháng Sáu.

Ngoài hai chiếc E-4B, có tám chiếc phi cơ trinh sát loại RC-135 cũng bị hư hại trong trận bão lốc, theo CNN.

Phát ngôn viên Ryder cho hay có tám phi cơ trong số này nay hoạt động trở lại bình thường. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT