Thursday, March 28, 2024

NYT: TT Trump nói đuổi ông Comey làm giảm áp lực vụ điều tra Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump nói với các giới chức Nga gặp ông trong Tòa Bạch Ốc rằng, cách chức Giám Đốc FBI James Comey làm giảm “áp lực lớn” đối với ông, nhật báo The New York Times tường thuật hôm Thứ Sáu, dựa theo tài liệu ghi lại nội dung buổi gặp mặt.

“Tôi mới đuổi người đứng đầu FBI. Ông là người điên khùng, thật sự điên khùng,” ông Trump nói, theo tài liệu cho biết.

Tài liệu này được một giới chức Mỹ đọc cho nhật báo NYT nghe.

“Tôi bị rất nhiều áp lực vì vụ Nga. Bây giờ nó biến mất rồi.”

Ông Trump còn nói thêm: “Tôi không bị điều tra.”

Cuộc đối thoại này, xảy ra tại buổi gặp gỡ trong Tòa Bạch Ốc hôm 10 Tháng Năm, giữa Tổng Thống Donald Trump và hai nhà ngoại giao Nga, Ngoại Trưởng Sergey Lavrov và Đại Sứ Sergey Kislyak, một ngày sau khi ông Trump cách chức ông Comey.

Điều này cho thấy, ông Trump đuổi ông Comey chủ yếu vì FBI điều tra vụ liên hệ giữa ủy ban vận động tranh cử của ông Trump và người Nga.

Tổng Thống Trump cũng từng nói tương tự như vậy trên truyền hình, nhưng Tòa Bạch Ốc thường phản bác lại, và không cho đó là lý do ông Comey bị đuổi.

Trong cuộc họp báo với Tổng Thống Juan Manuel Santos của Columbia tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 18 Tháng Năm, Tổng Thống Trump lại nói ông cách chức ông Comey qua đề nghị của Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Rod Rosenstein.

Tài liệu của Tòa Bạch Ốc có phát biểu của ông Trump dựa trên những gì ghi chép được trong Phòng Bầu Dục và từng được chuyển cho các nhân viên.

Một giới chức đọc nội dung phát biểu của ông Trump cho NYT, và một giới chức khác xác nhận nội dung này.

Ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, không phản bác lại nội dung phát biểu của tổng thống.

Trong một tuyên bố, ông Spicer nói rằng ông Comey đã tạo ra sức ép không cần thiết đối với công việc ngoại giao của tổng thống đối với nước Nga, liên quan đến các vấn đề như Syria, Ukraine, và ISIS.

“Bằng cách đứng yên và chính trị hóa cuộc điều tra liên quan tới hành động của Nga, ông James Comey tạo ra áp lực không cần thiết vào khả năng làm việc và thương thuyết với Nga,” ông Spicer nói. “Cuộc điều tra nên được tiếp tục, và rõ ràng, vụ cách chức ông Comey không làm cuộc điều tra chấm dứt. Một lần nữa, vấn đề thật sự ở đây là an ninh quốc gia của chúng ta bị hủy hoại vì các cuộc nói chuyện riêng tư và rất bảo mật bị tiết lộ.”

Một ngày sau khi cách chức ông Comey, ông Trump tiếp ông Lavrov và ông Kislyak trong Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp gỡ này tạo ra tranh cãi hồi tuần trước, khi mọi người biết rằng tổng thống Mỹ tiết lộ tin tình báo, do Israel cung cấp, cho người Nga.

Một giới chức thứ ba, cũng được biết nội dung cuộc nói chuyện, lên tiếng bênh vực Tổng Thống Trump, nói rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sử dụng chiến thuật thương thuyết khi nói với ông Lavrov về “sức ép” mà ông phải chịu. Giới chức này có ý nói rằng, ông Trump làm như vậy để khuyên ông Lavrov là Nga nên nhún nhường – trong vấn đề Syria, Ukraine, và các vấn đề khác – bằng cách nói rằng vụ người Nga bị tố cáo dính dáng vào bầu cử tạo ra khó khăn chính trị rất lớn đối với Tổng Thống Trump. (Đ.D.)

Chủ tịch Ủy Ban Thanh Tra Hạ Viện loan báo từ nhiệm, gây lo ngại về cuộc điều tra TT Trump

MỚI CẬP NHẬT