Saturday, April 27, 2024

Lần đầu tiên, Dow lên trên 20,000 điểm

NEW YORK, New York (AP) – Thị trường chứng khoán có phản ứng tích cực đối với một loạt các sắc lệnh hành pháp do Tổng Thống Donald Trump vừa ký ban hành trong ba ngày đầu tuần.

Tại thị trường chứng khoán New York hôm Thứ Tư, chỉ số Dow lên 146 điểm, và lần đầu tiên vượt mức 20,000.

Chứng khoán của Boeing và IBM góp phần chính trong sự phục hồi này.

S&P 500 và Nasdaq cũng đạt mức cao.

S&P 500 lên điểm 0.7%, với sự dẫn đầu của các công ty kỹ nghệ và tài chính; Nasdaq tăng 0.85%.

Ông Naeem Aslam, trưởng ban phân tích thị trường của Think Markets, nhận xét: “Các nhà giao dịch đang chờ đợi để biết thêm chi tiết về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và bây giờ họ đã nhận rõ được dạng thức.”

Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh cho phép TransCanada dễ dàng xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL và Energy Transfert Partners hoàn thành đoạn còn dang dở của đường ống Dakota Access.

Chứng khoán của khu vực vật liệu lên 2.5% sau khi các lệnh này được ký.

Ông Peter Cardillo, kinh tế gia trưởng ban thị trường của First Standard Financial, nói: “Không nghi ngờ một số các sắc lệnh là tốt, đặc biệt về việc gỡ bỏ quy định. Những cái khác hãy còn là dấu hỏi. Chúng tôi không biết bức tường biên giới Mexico có tác động gì đến NAFTA (Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ).”

Một lý do khác về tình hình tốt đẹp ở thị trường chứng khoán là do các nhà đầu tư chú ý đến kết quả trong quý 4 của một số các công ty xí nghiệp.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2017

Boeing, United Technologies đều có lời và mức bán đạt dự đoán.

AT&T, eBay, Qualcomm, F5 Networks, Las Vegas Sands, Vertex Pharma, và Western Digital ở trong số những công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh khả quan. (HC)

MỚI CẬP NHẬT