Friday, April 26, 2024

Số người tị nạn được nhận vào Mỹ giảm 50% dưới thời TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Số người tị nạn được nhận vào Mỹ trong ba tháng đầu tiên của chính phủ Trump so với ba tháng cuối của chính phủ Obama giảm khoảng một nửa, theo các con số do Bộ Nội An công bố hôm Thứ Sáu.

Bản tin của Fox News cho hay theo các số liệu thống kê thì có 13,000 người tị nạn được nhận vào Mỹ trong ba tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump, so với 25,000 thời ông Obama.

Những quốc gia có nhiều người được nhận vào Mỹ nhất không thay đổi, gồm các quốc gia như Cộng Hòa Congo, Syria, Iraq, Somalia, và Miến Điện.

Chính phủ Obama đặt ra mức nhận tối đa mỗi năm là 110,000 người tị nạn mỗi năm.

Tổng Thống Donald Trump giảm con số này xuống còn 50,000 người cho năm nay.

Quốc Hội chỉ cung cấp ngân khoản đủ cho 75,000 người trong tài khóa này.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay hiện tái định cư khoảng 900 người đến Mỹ mỗi tuần, để phù hợp với ngân sách đó, bản tin Fox News cho biết.

Hiện có khoảng hơn 63 triệu người tị nạn trên toàn thế giới, theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT