Thursday, April 25, 2024

Số nhà mới xây tăng mạnh trong Tháng Sáu

WASHINGTON, DC (AP) – Số nhà mới xây tăng mạnh trong Tháng Sáu, với khu vực dẫn đầu là vùng Ðông Bắc và Tây nước Mỹ.

Bản báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ, đưa ra tại Washington, DC, vào sáng ngày Thứ Ba, cho hay số nhà mới khởi sự xây, gồm cả các căn chung cư và nhà riêng cho từng gia đình, đã tăng 4.8%, tới mức khoảng 1.19 triệu căn cho cả năm, so với 1.14 triệu căn hồi Tháng Năm.

Con số này được coi là cao nhất kể từ Tháng Hai, tuy nhiên vẫn không bằng con số 1.21 triệu cùng thời gian năm ngoái.

Số nhà riêng cho từng gia đình, vừa được khởi sự xây trong tháng qua, đã tăng 4.4%, lên tới 778,000 tính từ đầu năm cho tới nay.

Số nhà khởi sự xây tăng 46.3% trong vùng Ðông Bắc và 17.4% trong vùng Tây nước Mỹ.

Trong thời gian phát triển mạnh mẽ của ngành địa ốc trong giữa thập niên 2000, có lúc số nhà mới xây đã lên tới hơn 1.7 triệu.

Trong thời gian kỹ nghệ này suy thoái, con số nhà mới xây mỗi tháng có khi xuống dưới 600,000.

Trong những năm gần đây con số này ở vào khoảng từ 1.1 triệu đến 1.2 triệu.

Các công ty xây cất nhà cửa năm nay chú trọng nhiều hơn vào việc xây loại nhà riêng cho từng gia đình, thay vì xây chung cư như thấy trong những năm trước.

Mức lãi suất thấp cùng với thị trường việc làm vững chắc đã khiến có thêm nhiều người dân Mỹ nghĩ đến việc mua nhà.

Số nhà mới hoàn tất hồi tháng qua nâng tổng số nhà được xây xong trong năm nay lên tới gần 1.15 triệu căn, cao nhất từ Tháng Chín, 2008.

Số căn chung cư, có từ năm gia đình sinh sống trở lên, đã lên tới 386,000 căn, cao nhất từ Tháng Hai, 1989. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT