Friday, April 26, 2024

Nước biển dâng cao, đe dọa căn cứ quân sự Mỹ năm 2050

WASHINGTON (NV) – Các căn cứ quân sự Mỹ dọc theo bờ biển miền Ðông và vùng Vịnh Mexico, từ New Hampshire xuống tới Florida, đang gặp nguy cơ sẽ bị ngập nhiều mảng do mực nước biển dâng cao vì thay đổi khí hậu trong thời gian tới.

Bản tin của tờ USA Today hôm Thứ Tư cho hay sự tấn công của nước sẽ gồm cả các hình thức sóng triều dâng và bão tố, có thể làm tăng tới 2,600% số lần bị lụt mỗi năm tại một số căn cứ Mỹ trong những thập niên tới đây, theo bản báo cáo của tổ chức Union of Concerned Scientists.

Nguồn tin này nói rằng sự dâng cao của mực nước biển, vốn đã tăng 8 inches trên toàn thế giới từ năm 1880 tới nay, là kết quả của việc nhiệt độ trái đất đang ấm dần và băng đá tan rã do khí nóng không thoát đi được bởi hiệu ứng của ô nhiễm môi trường.

Các khoa học gia cho hay hiện tượng này sẽ không xảy ra đồng đều trên toàn thế giới, theo USA Today. Khu vực Ðông và vùng bờ biển Vịnh Mexico ở Mỹ sẽ thấy có mực nước biển lên cao nhanh chóng nhất, theo cơ quan đại dương và khí quyển của chính phủ Mỹ (NOAA).

Tổ chức Union of Concerned Scientists ước tính đến năm 2050, khoảng một nửa trong 18 căn cứ ở vùng Miền Ðông và Vịnh Mexico sẽ bị ngập nước khoảng 280 lần mỗi năm – so với mức 10 lần hiện nay. Có bốn căn cứ ở Florida, Virginia và South Carolina sẽ mất khoảng 20% hay hơn số đất đai của họ trong cùng thời gian. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT