Thursday, April 25, 2024

Một thị trưởng phải từ chức vì kỳ thị gia đình Obama

WEST YORK, Pennsylvania (NV) – Hội đồng thành phố một thị trấn ở Pennsylvania hôm Thứ Hai bỏ phiếu chấp thuận sự từ chức của một thị trưởng Cộng Hòa.

Theo CBS News, Thị Trưởng Charles Wasko gặp phải sự chống đối dữ dội sau khi đăng lên trang Facebook của ông nội dung có tính cách kỳ thị đối với gia đình Tổng Thống Barack Obama.

Trang Facebook của ông Wasko có kèm hình một gia đình khỉ đột ngồi trên chiếc xe đẩy, với hàng chú thích “Cuối cùng rồi cũng đến ngày dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc.”

Tuần trước, Hội Đồng Thành Phố West York của 4,500 dân, nơi cách Philadelphia khoảng 100 dặm về hướng Tây, bỏ phiếu khiển trách Thị Trưởng Wasko, một người da trắng, nhưng không có quyền truất phế ông.

Hôm Thứ Hai tất cả nghị viên đều bỏ phiếu chấp thuận sự từ chức của ông.

Ông Shawn Mauck, chủ tịch Hội Đồng Thành Phố, người của đảng Dân Chủ, được chọn điền vào ghế thị trưởng.

Ông Mauck nói: “Theo tôi, Thị Trưởng Wasko đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng là thẳng thắn xin lỗi trước công chúng.”

Mời độc giả xem video: Bà Clinton mở rộng sang những tiểu bang Cộng hòa truyền thống

Ông Wasko nói rằng ông là nạn nhân của sự “khủng bố đối thủ chính trị,” bắt nguồn từ việc ông tranh cãi về cảnh sát trưởng lâm thời ở địa phương.

Qua một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình WHTM trong tháng này, ông Wasko nói: “Bài vở nội dung kỳ thị à, đúng vậy. Tôi chấp nhận tôi có làm như vậy, và tôi không màng đến bất kỳ điều gì người ta muốn gán cho tôi.”

Ông thêm rằng ông không hối tiếc những bài ông đăng trên trang Facebook đề cập đến gia đình ông Obama, tổng thống da đen đầu tiên của đất nước.

Ông đưa ra đề nghị từ chức nếu thành phố bằng lòng hồi phục chức vụ cho cảnh sát trưởng trước đây, người đang được nghỉ ở nhà có ăn lương.

Hội đồng có xem xét điều kiện của ông Wasko, nhưng không chấp thuận và quyết định không có thay đổi nào. (TP)

MỚI CẬP NHẬT