Trong 5 ngày 8 thương hiệu kim cương đóng cửa, khách đổ xô đi bán lại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng năm ngày qua, ít nhất tám thương hiệu kim cương đồng loạt đóng cửa tại Sài Gòn, Cần Thơ, Đồng Tháp… do thị trường chỉ còn người đem kim cương đến bán lại.

Theo báo Dân Trí và VnExpress hôm 19 Tháng Bảy, hệ thống tiệm kim cương Cashion đặt tại các trung tâm thương mại lớn, thông báo tạm dừng hoạt động trong hai tháng.

Tiệm kim cương Cashion được mở ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng… (Hình: VnExpress)

Thương hiệu này cho biết, những biến động quá lớn của thị trường thời gian qua khiến Cashion “không còn đủ điều kiện duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.”

Cùng ngày, hai tiệm kim cương Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Sài Gòn, cũng thông báo đóng cửa.

Quế Jewelry cho biết họ tạm nghỉ từ hôm 19 Tháng Bảy đến 3 Tháng Tám để “sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tới,” đồng thời khẳng định đây chỉ là “khoảng nghỉ ngắn và sẽ trở lại.”

Trong khi đó, thông báo của Hoàng Thứ Jewelry viết rằng những biến động của thị trường từ cuối Tháng Năm đến nay “vượt ngoài dự tính” nên tiệm này phải tạm ngưng hoạt động để “tái cơ cấu.”

Cũng trong hôm 19 Tháng Bảy, theo báo Tiền Phong, Kimberly Diamond – tiệm kim cương nổi tiếng tại thành phố Cần Thơ, đột ngột đóng cửa và dán thông báo tạm dừng giao dịch tại cửa hàng trong năm ngày để “xử lý việc nội bộ.”

Trước khi đột ngột đóng cửa, Kimberly Diamond ghi nhận lượng khách tới bán lại sản phẩm tăng cao.

Tiệm này còn bị một số người lên mạng xã hội phản ánh việc “gây khó dễ” cho khách hàng khi muốn bán lại kim cương do tiệm bán ra.

Trước đó, tiệm PJA Diamond And Jewelry ở phường Bàn Cờ, Sài Gòn, phát đi thông báo ngừng hoạt động do “90% khách đến bán kim cương, khiến việc thanh khoản gần như tắc nghẽn.”

Thương hiệu này cho rằng việc dừng hoạt động là “quyết định cực kỳ khó khăn.”

Tại Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, tiệm vàng Hồng Phúc – một thương hiệu có tiếng, cũng thông báo tạm ngưng hoạt động trong hai tháng để tái cơ cấu.

Các thương hiệu nêu trên đóng cửa, theo sau các tiệm Kim Cương Ngọc Châu Âu, Kim Lý, Ngọc Tâm.

Trong bối cảnh tâm lý người sở hữu kim cương càng lúc càng hoang mang, một số thương hiệu khác như Quyên Diamond hay Kim cương Cao Hùng… tuy chưa thông báo đóng cửa nhưng đã tạm dừng chính sách thu mua lại do “áp lực tài chính.”

Sự việc khiến nhiều người sở hữu kim cương trị giá hàng trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) ở Sài Gòn tìm đến các tiệm để bán lại với hy vọng thu hồi vốn nhưng bất thành.

Các tuyến đường vốn tập trung nhiều tiệm vàng, kim cương như Kim Lý, Ngọc Tâm… đều được ghi nhận trong tình trạng đóng cửa then cài, treo biển tạm ngưng hoạt động với lý do “sửa chữa” hoặc “nâng cấp hệ thống.”

Tiệm kim cương Kimberly Diamond ở thành phố Cần Thơ hiện đã cửa đóng then cài. (Hình: Tiền Phong).

Báo Tiền Phong kể trường hợp một phụ nữ được nêu tên tắt là bà Vy, 43 tuổi, ở xã Bình Chánh, Sài Gòn, chạy xe gắn máy gần một giờ đến tiệm kim cương PJA trên đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, để bán đôi bông tai kim cương lấy tiền xoay xở công việc. Thế nhưng, khi đến nơi, bà Vy chỉ thấy cánh cửa khóa kín, cùng bản thông báo doanh nghiệp ngừng kinh doanh để “tiến tới giải thể, phá sản.”

Ông Nguyễn Văn Dưng, chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý TP.HCM, cho biết: “Thị trường kim cương hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khâu thu mua lại sản phẩm từ khách hàng. Đặc thù của mặt hàng này là mỗi doanh nghiệp đều có chính sách thu đổi riêng, căn cứ vào giấy bảo đảm do chính đơn vị đó phát hành. Vì vậy, khách hàng mua kim cương ở đâu thường chỉ có thể bán lại cho chính doanh nghiệp đó theo các điều kiện đã cam kết.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT