AMMAN, Jordan (NV) – Hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, Hoa Kỳ đã dội thêm các cuộc không kích vào Iran để đáp trả vụ hai binh sĩ Mỹ tử trận ở Jordan. Trong khi đó, Iran thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các đồng minh của Mỹ trên khắp Vùng Vịnh.
Những cuộc tấn công này đều nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự vốn là nguồn cung thiết yếu cho hàng triệu người dân, theo hãng thông tấn AP.

The New York Times (NYT) cho biết thêm, vai trò của Jordan trong các hoạt động của Mỹ chống lại Iran đã gia tăng khi các đồng minh khác trong khu vực hạn chế Hoa Kỳ trong việc sử dụng các căn cứ và không phận của họ. Iran ngày càng nhắm mục tiêu vào Jordan bằng các cuộc tấn công, đặt biệt từ vụ hai quân nhân Mỹ tử trận hôm Thứ Sáu. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân là do Jordan đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.
Trong tuyên bố của Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các đợt tấn công của họ bắt đầu từ 6 giờ tối Thứ Bảy (giờ miền Đông Hoa Kỳ) và kéo dài đến sáng Chủ Nhật, nhằm mục đích “trừng phạt nhanh chóng Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC)” vì vụ tấn công khiến hai quân nhân Mỹ tử trận, đồng thời tiếp tục làm suy yếu “khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz” của Iran.
Những cuộc tấn công mới này thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Thống Donald Trump, theo tuyên bố của CENTCOM.
“Cánh Cửa Địa Ngục giờ đây đã bị mở toang theo cách mà họ chưa từng tưởng tượng hay chứng kiến trước đây,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh toàn diện trong bối cảnh thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng trước để chấm dứt vĩnh viễn giao tranh, đã đổ vỡ. Hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz gần như bị đình trệ với lệnh phong tỏa của Iran và Hoa Kỳ.
Quân đội Mỹ cho biết các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng bán quân sự của Iran. Chiến dịch này, hiện đã bước sang tuần thứ hai, chứng kiến việc Mỹ nhắm mục tiêu vào các cầu, nhà máy khử mặn nước và cơ sở hạ tầng điện của Iran. Về phía Iran, quân đội nước này đã tấn công các quốc gia đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông.
Kuwait, Jordan và Bahrain một lần nữa kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với máy bay không người lái và hoả tiễn từ phía Iran. Lực Lượng Phòng Vệ Israel hôm Chủ Nhật cảnh báo rằng các hỏa tiễn phóng về phía nước láng giềng Jordan có thể khiến hỏa hoạn lan sang lãnh thổ Israel – mặc dù không có báo cáo nào về việc hỏa tiễn rơi xuống bên trong lãnh thổ nước này, theo tờ Finacial Times.
Những hình ảnh do quân đội Mỹ công bố dường như cho thấy các cuộc tấn công do chiến đấu cơ và hỏa tiễn hành trình Tomahawk phóng từ biển. Một trong những mục tiêu nằm tại thung lũng thuộc một vùng núi. Lực lượng Vệ binh thường bố trí các căn cứ hỏa tiễn và khí tài quân sự khác ẩn mình trong các dãy núi.
Theo AP, quân đội Jordan cho biết họ đã bắn hạ một số hỏa tiễn của Iran. Quốc gia này là nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Mỹ và sử dụng hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, các cuộc phóng hỏa tiễn này không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. (KL) [kn]











































































































































