Friday, April 19, 2024

Tesla cắt giảm dịch vụ sạc xe miễn phí

NEW YORK (NV) – Theo CNN Money, công ty Tesla có xu hướng muốn giảm bớt những Supercharger Network (Hệ thống sạc điện miễn phí nhanh chóng) cho những khách hàng mới, mặc dù đây là một trong những yếu tố khiến công ty này luôn thu hút khách mới mua xe của mình.

Công ty này thông báo hôm 7 Tháng 11, rằng những khách đặt mua dòng xe Tesla mới sau ngày 1 Tháng Giêng, 2017, sẽ nhận được “sạc tín dụng” cho việc nhận được 1,000 dặm sạc miễn phí mỗi năm. Khách hàng nào sạc hơn 1,000 dặm sẽ phải trả một “lệ phí nhỏ” để sử dụng dịch vụ này.

Mức phí này sẽ khác nhau tùy từng khu vực và tùy vào từng thời điểm khác nhau, theo một nguồi tin. Chưa có mức giá chính xác nào đã được công bố.

Những khách hàng đang sử dụng và đặt mua xe trước ngày công bố này vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Supercharger Network miễn phí cho thời điểm hiện tại.

Elon Musk, tổng giám đốc (CEO) của Tesla, từng đề cập rằng công ty này đang xem việc có nên tính phí sạc cho khách hàng của dòng xe Model 3. Nguyên nhân được cho là sẽ có nhiều khách sử dụng dịch vụ Supercharger Network hơn vì sẽ có nhiều khách hàng mua Model 3 với mức giá “hợp lý phải chăng”.

“Mức giá sẽ vẫn rẻ,” ông Musk cho biết tại cuộc gặp cổ đông hằng năm diễn ra vào Tháng Năm. “Nhưng việc sử dụng vụ miễn phí này sẽ không bao gồm việc chạy cho đường dài và sử dụng trọn đời, ngoài trừ việc khách hàng đóng phí cho dịch vụ này.”

Mức phí được thông báo vào Thứ Hai chưa áp dụng cho Model 3, một dòng xe mới của Tesla chưa được công bố rộng rãi cho công chúng. Tuy vậy, khách hàng có thể trả $1,000 để giữ cơ hội xếp hàng để mua dòng xe mới này và số tiền này vẫn có thể hoàn lại.

“Thông tin chi tiết về máy sạc cho Model 3 sẽ được phổ biến gần ngày công ty tung ra sản phẩm,” được trích lời một đại diện của Tesla nói với CNNMoney.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016

Tesla tung dịch vụ Supercharger Network bốn năm trước và đang có 4,600 máy sạc được bố trí tại nhiều nước khác nhau. Phía công ty cho biết thêm vấn đề thay đổi này cho phép công ty mở rộng và phát triển dịch vụ Supercharger Network hơn nữa.

Sự thay đổi trong vấn đề tính phí cho dịch vụ này rơi vào thời điểm Tesla đang phát triển nhiều mặt khác nhau nhưng vẫn giữ được mức lợi nhuận cho công ty. Ông Musk đã đi đến việc yêu cầu nhân viên của mình cắt giảm chi phí trong Tháng Tám để gây lợi nhuận cho Quý Ba.

Nhiệt huyết từ phía công ty để phát triển và cải thiện hệ thống có thể được xem là cách giảm bớt nỗi quan tâm từ phía nhà đầu tư trong việc công ty thu mua lại SolarCity. Quá trình này cũng giúp công ty kiếm thêm nguồn đầu tư và gây thêm quỹ chó những đề án đắt tiền sắp tới như Model 3 và Gigafactory.

Cuối cùng, việc này có chiều hướng tích cực vì sẽ có nhiều khách hàng nhận đặt mua các dòng xe của Tesla trong tháng này để tránh việc phải trả thêm phí để được sử dụng dịch vụ Supercharger Network. Nếu không có gì thay đổi, Tesla sẽ bán được nhiều xe của mình trong dịp lễ tết và kiếm đủ chỉ tiêu nếu công ty cần. (Kh.L.)

MỚI CẬP NHẬT