Tuesday, April 16, 2024

Tòa New York chận cuộc đấu giá đồ vật của Madonna

NEW YORK CITY, New York (NV) – Những lá thư viết tay mà nữ siêu sao âm nhạc Madonna gọi là “hết sức riêng tư,” nằm trong số những đồ vật của cô, vừa được một ông tòa chận lại không cho bán đấu giá.

Vào đêm Thứ Ba vừa qua, một chánh án Tối Cao Pháp Viện New York ra phán quyết tạm thời chấp nhận thỉnh cầu của cô Madonna, không cho bán đấu giá 22 đồ vật của nữ ca sĩ, mà cô cho là “hết sức riêng tư và nhạy cảm mang tính cá nhân.”

Cuộc đấu giá dự trù diễn ra trên mạng vào ngày Thứ Tư.

Các món đồ gồm đồ lót bằng vải satin và một đoạn thư viết tay từ ca sĩ nhạc rap Tupac Shakur, người từng là bạn trai của Madonna, viết cho cô.

Trong đơn nộp khẩn cấp cho tòa hôm Thứ Ba, cô Madonna nói, chỉ trong tháng này cô mới được biết những đồ vật mà cô tưởng vẫn còn đang sở hữu lại nằm trong số 128 món đồ bị trang mạng GottaHaveRockandRoll.com đem bán đấu giá.

Những đồ sở hữu của cô trong danh sách đấu giá cũng gồm các ảnh chụp, một sổ ngân phiếu, một bàn chải tóc dùng rồi, và mấy băng cassette thu âm những bài hát chưa phổ biến của cô, mà người đưa lên bán có tên là Darlene Lutz, được mô tả là bạn thâm niên của Madonna và cũng là cố vấn về nghệ thuật cho cô.

Cô Madonna nói, mặc dù bà Lutz thường lui tới nhà cô, ngay cả giúp đóng thùng khi dọn nhà, cô vẫn “chưa hề bán, tặng hay trao quyền sở hữu món đồ nào cho bà Lutz.”

Các luật sự của cô Madonna nói, cô ca sĩ hiện đang “chịu đựng sự đau khổ” do không được phép cô mà đem “trưng bày, tiết lộ và phổ biến những thông tin hết sức cá nhân, gồm của cô, của bạn bè cô, và những cảm nghĩ của các bạn trai cô về cô.”

Về phần bà Lutz, bà nói hành động pháp lý của Madonna là “hoàn toàn vô căn cứ.” (TP)

California giăng lưới thép để ngăn người nhảy cầu tự tử

MỚI CẬP NHẬT