Friday, April 26, 2024

Tổng Thống Trump tỏ dấu hiệu thay đổi lớn về di dân lậu

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, trước các phóng viên trong buổi họp riêng tại Tòa Bạch Ốc, tỏ dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi lớn trong chính sách về di dân lậu.

Theo báo New York Times, ông cởi mở hẳn đối với một sự thay đổi rộng rãi trong chính sách di dân, theo đó hằng triệu người không có giấy tờ hợp lệ chưa từng phạm tội hình sự quan trọng, có thể trở thành hợp pháp.

Theo người có tham dự giấu tên vì không được tiết lộ thông tin về buổi họp riêng, rằng theo tổng thống “đã đến lúc để đưa ra thảo luận cho một dự luật về di dân, miễn rằng đạt được sự thỏa hiệp của đôi bên.”

Một giới chức chính phủ cao cấp nói, tổng thống sẵn sàng thông qua một dự luật di dân có tính cách hòa giải trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, theo đó các di dân lậu không phạm tội hình sự bạo hành có thể được sống, làm việc và đóng thuế mà không còn phải sợ bị trục xuất.

Quyết định này sẽ là một sự thay đổi lập trường quan trọng của tổng thống, vốn từng hô hào “xây bức tường biên giới” phân chia với Mexico, đồng thời hồi tháng trước ký sắc lệnh trục xuất bất kỳ di dân lậu nào từng phạm pháp, dù đã bị truy tố hay chưa, kể cả người sử dụng giấy tờ giả.

Tiêu chuẩn có thể được áp dụng đối với bất kỳ ai trong số khoảng chừng 11 triệu người đang ở trên đất nước Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Nhận xét của tổng thống về di dân đưa ra vào ngày, trước khi ông công bố một phiên bản mới của sắc lệnh cấm công dân bảy nước có đa số theo Hồi Giáo du hành đến Hoa Kỳ, đồng thời ngưng việc đón nhận dân tị nạn.

Sắc lệnh cấm này đã được xem xét lại sau khi gặp phải những thách thức pháp lý. (TP)

T.T Trump tin ông Obama đứng sau các vụ phản đối đảng Cộng Hòa

MỚI CẬP NHẬT