CSVN tận dụng từ trẻ em đến người về hưu để gầy dựng lực lượng an ninh ‘ba nhất’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 15 Tháng Tám, sau khi “tích cực chuẩn bị,” Bộ Công An cùng với Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn Hóa Công An Nhân Dân V nhằm bổ sung vào tổ chức bộ máy Công An TP.HCM.

Theo báo Tuổi Trẻ, trường này thuộc dạng “liên cấp nội trú” từ tiểu học đến trung học phổ thông, là đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành công an, thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia, nhằm đào tạo những đứa trẻ từ khi chúng mới 6 tuổi đến khi trưởng thành để làm “công an nhân dân.”

Trường Văn Hóa Công An Nhân Dân V ở phường Bà Rịa, Sài Gòn, rộng lớn với tám khối nhà “bảo đảm tiêu chuẩn.” (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)

Tại buổi lễ, Trung Tướng Mai Hoàng, giám đốc Công An TP.HCM, phát biểu: “Đây là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần thi đua ba nhất: ‘Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất,’ gia tăng đóng góp hiệu quả của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.”

Theo Bộ Công An, ngôi trường này ra đời nhằm hiện thực hóa chủ trương của đảng, nhà nước CSVN về giáo dục, an sinh xã hội và cụ thể hóa định hướng của Bộ Công An về phát triển hệ thống “trường văn hóa công an nhân dân” tại các tỉnh thành ở Việt Nam.

Hiện Công An TP.HCM đang “khẩn trương triển khai, chỉ đạo” công an xã, phường, đặc khu tuyển chọn học sinh là “con em gia đình chính sách, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, lang thang, không nơi nương tựa,” ở Sài Gòn, Đồng Nai và tỉnh Khánh Hòa vào học.

Trụ sở của Công An Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, nay được trưng dụng làm Trường Văn Hóa Công An Nhân Dân V.

Nhà trường dự kiến khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 Tháng Chín tới.

Không chỉ có trẻ em, theo “Nghị định 307” vừa được chính phủ CSVN ban hành và sẽ có hiệu lực vào ngày 20 Tháng Chín tới, sĩ quan quân đội hay công an về hưu “có thâm niên” cũng có cơ hội làm “người có uy tín,” (tức làm “tai mắt” cho công an).

Ngoài ra, những đối tượng khác “có cống hiến cho cộng đồng, dân tộc, đất nước” như cán bộ, công chức về hưu, bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân… cũng có thể được chọn làm “người có uy tín.”

Theo đó, hằng năm “người uy tín” được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, an ninh quốc phòng, công tác dân tộc cũng như các kỹ năng số, hòa giải và tuyên truyền vận động quần chúng để làm “tai mắt” cho công an.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ về hưu ở Việt Nam sắp được làm “người có uy tín.” (Hình: Lao Động)

Báo Lao Động cho hay, “người uy tín” sẽ được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết hoặc lễ hội ba lần/năm, với mức chi 1 triệu đồng ($38)/người/lần.

Ngoài ra, họ còn được hưởng trợ cấp thăm hỏi ốm đau một lần/năm, với mức chi dao động từ 1-5 triệu đồng ($38 tới $190) tùy vào cấp thăm khám chữa bệnh, bên cạnh một số quyền lợi khác.

Từ khi ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước, lên nắm quyền lãnh đạo đảng CSVN hồi Tháng Tám, 2024, sức ảnh hưởng của Bộ Công An nơi ông từng công tác đã tăng lên đáng kể không chỉ ở lĩnh vực an ninh, mà còn nằm ngoài các lĩnh vực khác như giáo dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật… (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT