Friday, April 19, 2024

Trung Quốc nói việc nghênh cản trinh sát cơ Mỹ được thực hiện ‘an toàn’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Chủ Nhật bác bỏ cáo giác của Ngũ Giác Đài là các chiến đấu cơ của họ bay “không an toàn và chuyên nghiệp” khi nghênh cản một phi cơ trinh sát Mỹ ở Biển Đông.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay hai chiến đấu cơ loại J-10 của Trung Quốc nghênh cản một trinh sát cơ loại P-3 của Hải Quân Mỹ lúc đang hoạt động trong không phận quốc tế hôm Thứ Tư tuần qua.

Theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Hải Quân Trung Tá Gary Ross, các phi cơ Trung Quốc có hành động bị coi là không an toàn và không chuyên nghiệp. Phía Mỹ cho biết sẽ chuyển lời phản đối đến chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, hôm Chủ Nhật, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho hay trên trang web của họ là cáo giác này “không đúng với sự thật,” bản tin AFP cho hay.

Phía Trung Quốc nói chiếc phi cơ Mỹ hoạt động ở không phận phía Đông Nam Hồng Kông hôm 25 Tháng Năm và phi cơ Trung Quốc được gửi đi nghênh cản và nhận diện phi cơ này “trong sự an toàn và chuyên nghiệp”, theo AFP.

Tuần qua, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington vi phạm lãnh hải khi để một khu trục hạm Mỹ đi gần một bãi đá mà Trung Quốc bồi đắp và coi là của họ.

Đây là chuyến tuần tiễu đầu tiên trong chính sách “tự do hải hành” của Mỹ, dưới thời Tổng Thống Donald Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT