Friday, April 19, 2024

TT Trump: ‘Ông Obama đứng sau các vụ phản đối đảng Cộng Hòa’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump mới đây lên tiếng cáo buộc cựu Tổng Thống Barack Obama là “đứng sau” các vụ phản đối trong những cuộc gặp gỡ cử tri của giới lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa trên cả nước.

Bản tin của ABC News cho hay, lời cáo buộc không có bằng chứng này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Fox & Friends” của hệ thống truyền hình Fox News và được công bố hôm Thứ Hai.

Người phỏng vấn, ông Brian Kilmeade, trước tiên nói rằng “tổ chức của ông Obama có vẻ liên quan đến nhiều vụ phản đối mà phía Cộng Hòa đang gặp phải trên khắp nước cũng như chống lại ông Trump.”

Ông Trump sau đó được hỏi là: “Ông có tin rằng Tổng Thống Obama đứng sau việc này hay không, và nếu đúng là vậy, thì đây là sự vi phạm về luật bất thành văn giữa các tổng thống hay không?”

Ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ ông ấy đứng sau việc này. Tôi cũng nghĩ rằng đây là chuyện chính trị thường tình.”

Tổng Thống Trump cho biết thêm: “Tổng Thống Obama có thể đứng sau việc này vì người của ông chắc chắn đứng sau việc này.”

“Về việc ông ấy đứng sau những chuyện như vậy, đó là chính trị và điều đó sẽ còn tiếp tục,” ông Trump nói tiếp.

Trong số những nhóm mở ra các cuộc phản đối tại những cuộc gặp gỡ cử tri của giới chức quốc hội thuộc đảng Cộng Hòa có tổ chức “Organizing for Action,” được thành lập sau cuộc bầu cử năm 2016 và người đứng đầu là Jim Messina, từng là phụ tá chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc của ông Obama từ năm 2009 tới 2011.

Ông Trump không đưa ra bằng chứng gì cho thấy nhóm này có liên hệ trực tiếp tới ông Obama.

Các tổng thống Mỹ, theo truyền thống, vẫn thường tránh không có lời phê bình trực tiếp về hành động của người kế nhiệm mình.

Sau cuộc bầu cử năm 2016, ông Obama thường xuyên nói rằng ông muốn giúp có sự chuyển tiếp trơn tru sang chính phủ Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT