Thursday, April 25, 2024

TT Trump vận động cho dự luật y tế Thượng Viện

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu gọi điện thoại cho các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa để vận động sự hậu thuẫn của họ cho dự luật y tế mới được công bố, trong khi cũng công nhận rằng việc thông qua được dự luật này không dễ dàng.

Hiện có năm thượng nghị sĩ cho hay họ sẽ không ủng hộ dự thảo nhằm thay thế Obamacare này, nếu vẫn giữ nội dung như hiện nay, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu cho biết ông Trump liên lạc với Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, và gọi các thượng nghị sĩ khác trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu.

Vai trò của Tổng Thống Trump sẽ trở nên đáng kể hơn trong những ngày sắp tới khi cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện gần kề, theo Reuters.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện có thể sẽ phải trông nhờ vào khả năng “thương thuyết” của Tổng Thống Trump để tạo áp lực lên các thượng nghị sĩ có khuynh hướng bảo thủ hiện chống lại dự luật này.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Dean Heller (Cộng Hòa-Nevada) trở thành người thứ năm bày tỏ sự chống đối. Hôm Thứ Sáu, ông Heller nói rằng không thể ủng hộ dự luật trong nội dung hiện nay.

“Dự luật đưa ra trước Thượng Viện hiện nay không là câu trả lời cho vấn đề,” ông Heller cho hay trong cuộc họp báo tại Las Vegas.

Ngay lập tức, một tổ chức vận động chính trị mang tên “America First Policies” loan báo họ đang chuẩn bị một chiến dịch quảng cáo để tấn công vào ông Heller.

Hôm Thứ Năm, bốn thượng nghị sĩ Cộng Hòa được coi là trong giới bảo thủ nhất, gồm Ted Cruz, Mike Lee, Rand Paul, và Ron Johnson, cho hay họ bác bỏ dự luật hiện nay vì cho rằng theo đó người trả thuế ở Mỹ vẫn phải tài trợ cho các công ty bảo hiểm, cũng theo Reuters.

Ông Trump, trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News phát hình sáng Thứ Sáu, nói rằng bốn nhân vật này “là những người tốt.”

Tổng Thống Trump cho hay: “Không phải là họ chống mà chỉ muốn có một số thay đổi. Chúng ta sẽ xem có thể giải quyết được việc này hay không.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT