Friday, May 10, 2024

Chùa Diệu Quang, Santa Ana, kính mừng Phật Ðản, PL 2561

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ðông đảo chư tôn thiện đức, quan khách, và đồng hương Phật tử nhiều nơi về tham dự Ðại Lễ Phật Ðản, Phật Lịch 2561, vừa được long trọng tổ chức tại chùa Diệu Quang, Santa Ana, vào trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Năm.

Trước khi vào chương trình đại lễ, nhằm tạo thêm duyên lành cho Phật tử có dịp lắng nghe giáo pháp và trau dồi tâm thức, ban tổ chức cung thỉnh Sư Cô Thích Nữ Chúc Hiếu (giáo thọ sư Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ) thuyết pháp về ngày Phật Ðản Sanh.

“Trước khi đức Phật ra đời, Hoàng Hậu Maya, mẹ của ngài nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà. Hình ảnh voi là tượng trưng cho sự hùng mạnh, hùng dũng luôn tiến về phía trước. Sáu ngà là để thể hiện cho tinh thần của vị bồ tát muốn đem pháp lục độ để cứu độ muôn loài. Lục độ gồm có sáu pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ. Ðức Phật muốn ban sáu pháp này để cho chúng sanh vượt qua những cảnh khổ đau hầu đến những nơi an vui giải thoát,” Ni Sư Chúc Hiếu nói trong phần thuyết pháp.

Ban tổ chức và đồng hương Phật tử cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện, gồm có: Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster; Thượng Tọa Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Ni Sư Thích Nữ Tịnh Lạc, phó viện chủ chùa Diệu Quang, Sacramento; và nhiều chư tôn đức, tăng ni khác.

Về phía quan khách đến tham dự, gồm có các ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, kiêm chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, tổng thư ký Hội Ðồng Liên Tôn Hoa Kỳ, hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California; Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, phó chủ tịch nội vụ Hội Ðồng Liên Tôn Hoa Kỳ, chánh trị sự Châu Ðạo Cao Ðài Nam California; anh Lý Vĩnh Phong, phụ tá Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal; và một số vị khác.

Sau nghi thức khai mạc, liên khúc “Ca Ngợi Ðức Thế Tôn” và “Mừng Khánh Ðản,” nhạc và lời của Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, do ban hợp ca Ðạo Tràng Diệu Quang đồng ca, thay lời chào mừng chư tôn giáo phẩm, quan khách, và đồng hương Phật tử đến tham dự.

Ni Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, viện trưởng hai chùa Diệu Quang, Sacramento, và chùa Diệu Quang, Santa Ana, đọc diễn văn khai mạc.

Bà ngỏ lời chào mừng và cám ơn chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương Phật tử đã đáp lời mời hoan hỷ chứng minh đến dự.

Ni Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ chào mừng mọi người đến tham dự Ðại Lễ Phật Ðản. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mùa Phật Ðản, Phật Lịch 2561 đã trở về trong triệu triệu trái tim của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Một lời dạy: Vì lợi ích của chúng sanh mà ta thị hiện trong cõi đời này. Lời dạy của ngài đã lưu lộ trong tâm thức của những đệ tử Phật gia như một dòng nước liên tục chảy mãi cho đến ngày hôm nay, từ vườn Lâm Tỳ Ni và dần dần lan tỏa khắp nơi trên thế giới, với trí tuệ và tình thương, Ðức Phật đã đóng một vai trò quan thiết trên con đường mang hòa bình, hạnh phúc, công lý và an lạc đến cho mọi người, mọi loài,” vị ni sư trưởng nói.

Ni sư trưởng nói tiếp: “Ðạo Phật đã truyền vào đất nước ta khoảng 2,000 năm lịch sử. Dân tộc chúng ta được thấm nhuần giáo pháp Phật đạo, qua những đức tính từ bi, hỷ xả, trung, hiếu, hiểu, thương, bao dung, và khiêm tốn; tạo ra con người có đầy đủ đạo đức và nguồn sinh lực tốt đẹp cho cuộc sống, tác thành ý thức cho dân tộc và đạo Phật là đạo của dân tộc.”

Kế đến là lời phát biểu của các quan khách đến tham dự và trao bằng khen cho Ni Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, và Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Diệu Quang, Santa Ana, kiêm trưởng ban tổ chức.

Nhạc cảnh “Cuộc Ðời Ðức Phật,” do Liên Ðoàn Sinh Viên Thanh Thiếu Niên Phật Tử Diệu Quang, Sacramento, thực hiện làm mọi người xúc động và yêu thích.

Tiếp tục chương trình là phần ban đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý.

Tiếp theo là vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” do các em trong Gia Ðình Phật Tử Diệu Quang trình diễn, và vũ khúc truyền thống Tây Tạng “Tibet Sakya Muni Buddha Darani,” qua phần trình diễn của Dhakini Ðồng Hiếu và Quảng Nguyệt.

Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn thiện đức, tăng ni quang lâm lễ đài hành Lễ Cầu Nguyện chánh thức. Sau đó là Lễ Tắm Phật và Lễ Phóng Sanh.

Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm có đôi lời tri ân mọi người đến tham dự.

Sau cùng là Lễ Cúng Dường Trai Tăng.

Chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương đến tham dự Ðại Lễ Phật Ðản, PL 2561 tại chùa Diệu Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðồng hương Phật tử thọ trai và thưởng thức chương trình văn nghệ cúng dường Phật Ðản, do Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên, các ca nghệ sĩ ở Little Saigon và thân hữu thực hiện.

Có khoảng hơn 60 đoàn viên trong Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên, chùa Diệu Quang, Santa Ana. Gia đình họp vào mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều.

Phật tử Lê Quang Hiển, cư dân Santa Ana, là huynh trưởng Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên, và tham gia vào gia đình Phật tử của chùa này đã 17 năm.

Anh cho biết: “Nhiệm vụ của Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên hôm nay là đóng góp chương trình văn nghệ cúng dường Phật Ðản, đồng thời cũng phụ giúp những thành viên của chùa trong việc mang thức ăn để tiếp đãi đồng hương đến tham dự.”

“Mỗi lần chúng tôi họp mặt, việc đầu tiên là dạy cho mấy em nhỏ học nói và viết chữ Việt, thứ hai là dạy cho mấy em biết về Phật pháp, ngoài ra, cũng có những buổi sinh hoạt của gia đình, như ca hát, đi cắm trại, ra ngoài giúp đỡ cho xã hội…,” anh cho biết thêm.

Anh chia sẻ: “Tôi là một Phật tử trẻ tuổi ở hải ngoại, theo tôi, tinh thần dân tộc rất quan trọng. Vì thế, tôi thường khuyên những bạn người Việt mà không hiểu nhiều về nguồn cội của mình, cũng như không biết nói và viết tiếng Việt, thì tôi mời họ đến chùa trong những buổi gia đình Phật tử họp mặt, để khuyến khích họ nên tìm hiểu thêm về nguồn cội và văn hóa của dân tộc mình. Và cũng khuyên họ nên đi chùa thường xuyên để học thêm giáo lý của đức Phật.”

Phật tử Trần Kim Thúy, cư dân Santa Ana, định cư tại Hoa Kỳ được bốn năm, vào Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viện được hai năm, và hiện là sinh viên năm thứ ba trong ngành kế toán.

“Khi mới sang đây, được biết ở Little Saigon có rất nhiều chùa Phật Giáo thì tôi rất vui mừng, vì lúc còn ở trong nước tôi đã là một người Phật tử. Cứ mỗi lần đến chùa để họp gia đình Phật tử thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì càng ngày mình được có thêm nhiều bè bạn mới người Việt, hơn nữa họ cũng là người Phật tử cũng như mình. Ðiều làm cho tôi thích hơn là cứ mỗi lần chùa có lễ lạt, thì mình được thấy rất nhiều Phật tử trong nhiều dạng tuổi đến lễ Phật. Theo tôi, tuy xa quê hương, nhưng cộng đồng người Việt ở đây vẫn còn giữ được những truyền thống văn hóa của dân tộc, đó là điều rất quý,” Phật tử Kim Thúy chia sẻ.

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT