Friday, March 29, 2024

Chùa Huệ Quang tổ chức Lễ Hội Vu Lan truyền thống

Ðến giờ hành lễ, hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử đã tề tựu xếp hàng dài chuẩn bị di hành Lễ Cổ Phật Khất Thực. Trong khuôn viên chùa, vang dội những hồi chuông trống cùng những lời tác bạch từ những loa phóng thanh, “Hôm nay, nhân mùa Lễ Hội Vu Lan, Tổ Ðình Chùa Huệ Quang bắt đầu khai Lễ Cổ Phật Khất Thực truyền thống. Nhờ ơn đức phước báo của chư tôn thiền đức, cho hàng đệ tử chúng con được gieo trồng căn lành với phật pháp và đời đời sanh ra luôn gần gũi với hàng chư tăng. Ðây cũng là dịp để gợi nhớ lại hình ảnh của đức thế tôn ngày xưa trong lưu vực sông Hằng đã đi khất thực cùng chư tôn thiền đức. Hôm nay, chúng con một dạ chí thành xin đê đầu cung thỉnh chư tôn thiện đức từ bi hứa khả khởi thân cử hành Cổ Phật Khất Thực.”

Ðoàn khất thực di hành xung quanh chùa Huệ Quang giữa hàng trăm phật tử đảnh lễ dâng tịnh tài và phẩm vật. Hòa thượng viện chủ cùng nhiều Phật tử đã quỳ lạy tăng đoàn khất thực lúc di hành. Truyền thống Cổ Phật Khất Thực đã được đức Thế Tôn cùng tăng đoàn khất thực, nay vẫn được duy trì.

Sau lễ khất thực hoàn mãn, chư tôn đức quang lâm chánh điện. Sau khi chư tôn giáo phẩm an tọa, Hòa Thượng viện chủ tác bạch khai lễ Cúng Dường Trai Tăng.

Trong phần này, Phật tử Tịnh Nguyên, thay lời những người con Phật với trọng nghĩa ân, ơn nghĩa tình mở tâm khai trí.

“Hàng đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Kính chân thành với sự chứng minh của Hòa Thượng viện chủ chùa Huệ Quang, Sư Ông Thích Minh Mẫn cùng những bậc đạo cao, đức trọng đã dành thời gian quý báu để tạo nên không gian trang nghiêm, đầm ấm, hạnh phúc cho mọi người có nơi đoàn tụ, sum họp hôm nay.” Tịnh Nguyên tác bạch.

Ðạo Tràng Huệ Quang đồng hát bài “Vu Lan Nhạc Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðạo Tràng Huệ Quang đồng hát bài “Vu Lan Nhạc Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cùng theo lời tác bạch, Huệ Quang là một trong những ngôi chùa thăng trầm nhất tại Hoa Kỳ. Cảnh đời thay đổi, đất nước phong ba, họ hàng phân ly, gia đình cách trở… Sau hơn 40 năm, quê hương xa dần, người ở lại không thường xuyên gặp gỡ, người ra đi quên dần theo năm tháng, nghĩa ông bà, tình cha mẹ, công giáo dưỡng xa xôi cách biệt. Ðó là một thách đố, một thắc mắc của những người ly hương đã ròng rã trên 40 năm tại xứ người.

“Câu hỏi đó đã được viên mãn, vì Sư Ông Thích Minh Mẫn hiệp cùng đạo hạnh của chư tăng ni thiện đức, và những tấm chân tình của đồng hương Phật tử, chúng ta đã có được một ngôi chùa Huệ Quang khang trang tại Nam California. Cùng rộ lên hồi chuông thức tỉnh, cùng ngân một nhịp mõ tiếng lòng, cùng hương tâm lan tỏa, để hôm nay, tại ngôi chánh điện này, cha mẹ được thỏa lòng; con cái được thỏa hiếu; thầy trò được sáng tâm; muôn người hòa thành một, như ngàn sông cùng trở về chung một biển cả,” Tịnh Nguyên tác bạch thêm.

Trong phần Cúng Dường Trai Tăng, có Lễ Dâng Pháp Y và phẩm vật. Phật tử Nguyên Luân, đại diện cho Phật tử đảnh lễ và tác bạch, “Phật tử chùa Huệ Quang nguyện noi gương hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên, sắm sang tịnh tài và pháp y. kính dâng lên quý ngài để làm hành trang trên bước đường hoằng pháp, hầu cứu khổ và ban vui cho nhân loại. Cầu an cho cha mẹ và gia đình chúng con tai qua nạn khỏi, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân sớm sanh về thế giới an lành. Chúng con xin chúc mừng khánh tuế quý chư tôn thiện đức tăng ni thêm tuổi hạ, cầu nguyện cho quý ngài hương giới đức trường lưu, đạo mạch hoằng truyền tứ hải. Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức từ bi nạp thọ cho chúng con ân triêm công đức.”

Vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật,” do các em thiếu nhi của Trung Tâm Việt Ngữ Gia Ðình Phật Tử Huệ Quang trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật,” do các em thiếu nhi của Trung Tâm Việt Ngữ Gia Ðình Phật Tử Huệ Quang trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế tiếp, Hòa Thượng Thích Giác Sỹ ban đạo từ.

Trong khi chư tôn giáo phẩm thọ trai, tại đạo tràng, trên ngàn Phật tử đang lắng nghe hòa thượng Thích Phước Thành ban thời pháp về ý nghĩa lòng hiếu đạo của người con Phật trong ngày Vu Lan.

Sau lễ Cúng Dường Trai Tăng, đông hương Phật tử cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm đạo tràng để khai Lễ Hội Vu Lan, Phật Lịch 2560 chánh thức.

Chư tôn giáo phẩm và quan khách đến tham dự, gồm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Giác Sỹ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, Westminster; Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, viện chủ chùa A Di Ðà, Westminster, Giám sát viên Andrew Ðỗ; Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; và còn nhiều vị khác.

Sau nghi thức khai mạc, là cảm nghĩ về Vu Lan của sư trú Huệ Ðức, và lời phát biểu của quan khách. Kế tiếp là Lễ Bông Hồng Cài Áo, Lễ Dâng Hoa Cúng Phật. Và phần niệm hương, khai kinh Lễ Vu Lan cùng Lễ Phóng Sanh.

Ðồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay tại chỗ do ban tổ chức khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ chủ đề “Nhạc Hội Bông Hồng Cài Áo,” với sự điều hợp của hai ca nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân và Ðức Tiến. Ðóng góp chương trình văn nghệ cúng dường Vu Lan do các em trong Gia Ðình Phật Tử chùa Huệ Quang, Phật tử Ðạo Tràng Huệ Quang, đoàn vũ Việt Cầm cùng các ca nghệ sĩ Quốc Anh, Kim Anh và còn nhiều người khác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT