Trình tấu dương cầm tại Little Chopin Piano School

Kế tiếp là những bài độc tấu dương cầm, như “Etude Op. 25, No. 10” của Frédéric Chopin, do Aldric Gozon độc tấu; “Sonata Hob, XVI: 1” của Joseph Haydn, do Bella Ðặng trình diễn; “Puck Op. 71, No. 3” của Edvard Grieg, do Madison Trần độc tấu; “Daydreaming” của Timothy Brown, do Jsabell Trần độc tấu; “The Swallow” của Friedrich Burgmuller, Rachael Vũ độc tấu; “Pantomime” của Nancy Faber, do Skyler Trần độc tấu.

Những tràng vỗ tay thật dài, thật to vì những ngón đàn dương cầm rất vững vàng của các học sinh còn rất nhỏ tuổi. Từ những hơi thở để chuẩn bị tinh thần cũng như cách thức đặt tay trên phím đàn được các em diễn xuất rất trau chuốt.

Tiếp theo là những bài song tấu, gồm: “Waltz Op. 87, No. 43” của Heinrich Wohlfahrt. Do Eric Võ và Vy Tonnu đồng trình diễn; “A Summer to Remember” của Melvin Stecher, do Katelyn Võ và Vy Tonnu đồng trình diễn, “Galop” của Heinrich Wohlfahrt, do Celin Nguyễn và Rachael Vũ đồng trình diễn. Rất khó để thực hiện cho phần song tấu đàn dương cầm của những bài nhạc này, nhưng các em vẫn thực hiện một cách tuyệt hảo, vì không có một âm khoảng nào các em bị gãy đoạn khi chỉ có một cây đàn dương cầm để hai người cùng đánh.

Rồi lại những bài độc tấu, gồm: “Waltz” của Franz Schubert, do Sterling Trần trình diễn; “Prelude in E Major” của Frédéric Chopin, do Michelle Hồ trình diễn; “Grande Valse Brillante Op.18”, do Eric Phan trình diễn; “Velocity Op.109, No.10” của Friedrich Burgmuller, do Angeline Nguyễn trình diễn; “Waltz Op. 64, No.2” của Frédéric Chopin, do Andrew Lưu trình diễn. Không khí lúc này gần như không có tiếng người, mà chỉ để thưởng thức những âm thanh dương cầm qua mười ngón tay tuyệt vời của các học sinh.

Hai bài song tấu: “Sonatina Op.156, No.1 – Allegro Moderato” của Carl Czerny, do D’ Jay Vũ và Travis Lưu đồng trình diễn; “Dreams We Share“của Randall Hartsell, do Madison Trần và Jsabella Trần đồng trình diễn, cùng với một lối đánh dương cầm cổ điển, nhanh và nhậy cảm của Carl Czerny và êm dịu của Randall Hardall.

Có những bài cần sự tập luyện khá công phu, các học viên phải có khoảng thời gian trên ba năm để rèn luyện dương cầm thì mới có thể đánh được, như “Hurdy – Gurdy” của Dmitri Shostakovich, do Caitlin Nguyễn độc tấu; “A Pleasant Morning Op.63, No.1” của. L. Streabbog, doWilliam Li độc tấu, “Walt in A Minor, posth” của Frédéric Chopin, do Audrey Nguyễn độc tấu; “Austrian Dance” của Friedrich Burgmuller, do Breanna Nguyễn độc tấu; “Sonatina Op.20, No.3” của Fiedrich Kuhlau. Do Ashley Dixon độc tấu; “Mazurka in B- flat Major Op.7, No.1” của Frédéric Chopin, do Carolyn Trần độc tấu; “Alla Tarantella Op.39 #2” của Edward MacDowell, do Dayna Nguyễn độc tấu; “Hungarian Op.39, No.12” của Edward MacDowell, do D’ Jay Vũ độc tấu.

Hầu hết khán giả đều không ngờ trước những ngón đàn của những nhạc sĩ dương cầm trẻ tuổi, nhưng họ vẫn còn đang được huấn luyện tại Little Chopin Piano School. Những dòng nhạc được soạn ra từ những nhạc sĩ lừng danh trên thế giới đã được các em trình diễn một cách thông thạo, có thể nói gần như là chuyên nghiệp. Nhất là những bài song tấu: “Berceuse Op.20, No.1” của Gabriel Fauré, do Julia Châu và Jennifer Châu song tấu; “Shepherd’s Poem Duet” của Franz Bendel, do Breanna Nguyễn và Michelle Hồ song tấu; “Sonatina Op.136, No.2” của Fritz Spindler, do Ashley Dixon và Dayna Nguyễn song tấu.

Chưa hết, và độc đáo hơn nữa, là những bài rất nổi tiếng, rất khó đánh, và cũng khó diễn xuất để đạt được sự hoàn hảo khi trình diễn những bài nhạc này trước số đông khán giả. Những bài nhạc sau đây là trong số những bài đã đưa vinh dự của Little Chopin Piano School thắng 72 giải thưởng trong mùa Hè 2016.

“Impromptu Op. 51” của Frederic Chopin, do Charisse Vũ độc tấu; “Sighing Wind Op.102, No.4” của Felix Mendelssohn, do Jassica Nguyễn độc tấu; “Waltz Op. Posth.70, No.2” của Frederic Chopin, do Hạnh Huỳnh độc tấu; “Norwegian Dance Op.35, No.1” của Edvard Grieg, do Kristine Trần và Emily Nguyễn song tấu; “Fantaisie – Impromptu Op. posth. 66” của Frédéric Chopin, do Nicole Hồ độc tấu;

“Fantasy on Themes from Bizet’s Carmen” của MackWilberg, do bốn em Ashley Dixon, Michelle Hoàng, Anthony Trần, và Dayna Nguyễn hòa tấu với chỉ hai đàn dương cầm, rất công phu và nhiều sáng tạo.

Susan Lê đã xuất thần qua 10 ngón tay điêu luyện trong bài “Etude Op.10, No.12” của Frédéric Chopin.

Cuối cùng là bài “Serpent’s Kiss” của William Bolcom, một tác phẩm với những âm điệu vừa nhanh và vừa chậm, nhạc công lại còn phải diễn xuất những âm thanh bằng chân và tay của mình ngoài việc đánh trên phím đàn, rất hoàn hảo qua phần song tấu của Charisse Vũ và Andew Lưu.

Trong 52 thí sinh dự thi của trường, có trên 2/3 là Việt Nam, một hãnh diện không nhỏ đối với đồng hương hải ngoại, và cho thấy những dương cầm thủ người Mỹ gốc Việt sẽ rực sáng trong những ngày sắp tới, xuất thân từ “lò đào tạo” Little Chopin Piano School.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT