Thursday, March 28, 2024

Cựu chủ tịch ủy ban tranh cử TT Trump từng giúp Putin triệt hạ thành phần chống Nga

WASHINGTON DC (AP) – Cựu chủ tịch ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump, ông Paul Manafort, từng lặng lẽ làm việc một thập niên trước đây cho một nhà tỉ phú người Nga có nhiệm vụ làm lợi cho chính quyền của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, đồng thời đưa ra chiến lược chính trị nhằm triệt hạ thành phần chống Nga ở khắp các quốc gia từng ở trong Liên Bang Xô Viết.

Các công việc này của ông Manafort có vẻ đi ngược lại những phát biểu của chính phủ Trump và cả cá nhân ông Manafort rằng ông chưa hề làm công việc gì liên hệ đến quyền lợi của chính phủ Nga.

Cuộc điều tra của hãng thông tấn AP cho hay ông Manafort đề nghị một chiến lược bí mật vào Tháng Sáu năm 2005, theo đó ông sẽ tìm cách ảnh hưởng các giới chính trị, thương mại và truyền thông ở Mỹ, Âu Châu và các quốc gia từng ở trong Liên Bang Xô Viết để làm lợi cho chính quyền Putin, trong lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Nga dưới thời Tổng Thống George W. Bush trở nên tệ hại.

AP nói rằng ông Manafort đưa đề nghị này cho một đại doanh gia lãnh vực aluminum, Oleg Deripaska, một đồng minh thân cận với Putin, và ký giao kèo nhận $10 triệu mỗi năm từ ông này, khởi sự từ năm 2006. Hai ông Manfort và Deripaska có quan hệ làm ăn với nhau cho tới ít nhất là năm 2009.

Ông Manafort nói rằng ông không hề nhận công việc nhằm làm lợi cho nước Nga và cuộc điều tra của FBI là có tính cách chính trị và sai lầm. Ông khẳng định là công việc của ông với Deripaska “không liên hệ đến việc đại diện quyền lợi chính trị của Nga.”

Ông Manafort từng là chủ tịch ủy ban tranh cử, làm việc không lương của ông Trump hồi năm ngoái, từ Tháng Ba cho tới Tháng Tám.

Ông Trump yêu cầu ông Manafort từ chức sau khi AP cho hay ông Manafort điều hành nỗ lực vận động hành lang cho đảng chính trị thân Nga ở Ukraine cho tới năm 2014, khi tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ. (V.Giang)

Ứng viên Tối Cao Pháp Viện: Không ai có quyền đứng trên pháp luật

MỚI CẬP NHẬT