Friday, April 26, 2024

Một thầy tế Hồi Giáo bị bắn chết ở New York

NEW YORK, New York (NV) – Một thầy tế Hồi Giáo được nhiều người kính nể và một phụ tá đã bị kẻ lạ mặt bắn chết bên ngoài một đền thờ ở khu Queens, New York, hôm Thứ Bảy, khi họ đang đi bộ về nhà sau giờ lễ.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay thầy tế Imam Maulama Akonjee và người phụ tá là Thara Uddin bị hung thủ cầm súng từ phía sau tiến tới và bắn ở khoảng cách gần, theo phó thanh tra cảnh sát tại khu Queens ở thành phố New York, ông Henry Sautner, cho hay.

Ông Akonjee chết tại chỗ sau vụ nổ súng và ông Uddin chết trong bệnh viện khoảng 4 giờ sau đó, theo bản tin của tờ báo địa phương New York Daily News.

Trước đó, cảnh sát cho hay họ không coi đây là một vụ sát nhân vì lý do tôn giáo.

Các nhân chứng cho hay họ nhìn thấy nghi can bỏ chạy, tay vẫn còn cầm khẩu súng, theo cảnh sát.

“Chúng tôi đang xem xét kỹ càng các hình ảnh ghi nhận được ở khu vực này cũng như thẩm vấn các nhân chứng,” ông Sautner nói.

Hình ảnh video an ninh ghi được cho thấy cả hai nạn nhân, còn mặc áo lễ, bị bắn từ phía sau, theo hãng thông tấn Al Jazeera. Kẻ nổ súng, mặc áo polo màu sậm và quần ngắn, bắn họ rồi bỏ chạy, trong lúc vẫn cầm khẩu súng.

Tuy có thông báo lúc đầu là cảnh sát không xem đây là vụ sát nhân vì lý do tôn giáo, cộng đồng người Bangladesh theo Hồi Giáo nơi đây đang kêu gọi cảnh sát xem lại quyết định này. Họ khẳng định hai nạn nhân bị giết vì lý do tôn giáo, dù cảnh sát nói chưa thấy có bằng chứng nào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT