Tuyển nữ Hoa Kỳ chia tay Olympic sớm

BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Stina Blackstenius #11 of Sweden battles for the ball against Becky Sauerbrunn #4 of United States in the second half during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Ðội tuyển nữ Mỹ, năm rồi vừa đăng quang danh hiệu vô địch thế giới tại Vancouver, Canada, trước trận đấu này, chưa bao giờ thất bại trên đường đến trận chung kết của 5 kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè, đoạt bốn huy chương vàng với ba kỳ liên tiếp cùng một huy chương bạc.
BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Nilla Fischer #5 of Sweden battles for the ball against Alex Morgan #13 of United States in the first half during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Tuy nhiên, đội tuyển nữ Mỹ trẻ trung, trong trận tứ kết đối đầu với Thụy Ðiển, đội từng thua đậm Brazil 5-1 ở vòng bảng, đã bị bật khỏi giải bởi đội tuyển nữ Thụy Ðiển do cựu huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Pia Sundhage dẫn dắt – chưa từng thua Hoa Kỳ trong ba lần so tài trước đây.
BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Carli Lloyd #10 of United States passes the ball against Elin Rubensson #16 of Sweden in the first half during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Trước khi bước vào trận đấu, các cô gái Mỹ được đánh giá sẽ dễ dàng vượt qua Thụy Ðiển do đối thủ đã chơi rất mờ nhạt ở vòng bảng, chỉ ghi ba bàn thắng và có trận thua đậm trước Brazil đến 5-1 và vào tứ kết với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Nilla Fischer #5 of Sweden goes up for the ball against Allie Long #3 of United States in the first half during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Niềm tin tưởng tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có mặt ở trận bán kết vào ngày Thứ Ba tới đây và hơn nữa theo báo chí Mỹ tiết lộ lịch trình thi đấu giao hữu cho đội tuyển nữ Mỹ vô địch Thế Vận Hội đã được phác thảo, tuyển nữ Thụy Ðiển cũng được góp mặt.
BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Magdalena Eriksson #6 of Sweden battles for the ball against Crystal Dunn #16 of United States in the second half during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Hiểu rất rõ các học trò cũ của mình, nên huấn luyện viên Sundhage áp dụng đội hình với hàng phòng ngự thật vững chắc bao gồm nhiều lớp và chỉ thực hiện những cuộc phản công chớp nhoáng lợi dụng thời cơ dâng lên quá cao của hàng thủ Mỹ.
BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Alex Morgan #13 of United States controls the ball against Nilla Fischer #5 of Sweden during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. Sweden won 1-1 (4-3 PSO) against the United States. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Suốt thời gian còn lại kể cả hai hiệp phụ 30 phút, các cô gái Mỹ vẫn luôn luôn kiểm soát thế trận, liên tiếp tổ chức nhiều cuộc tấn công nhưng đều không thành công để cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn nữ Thế Vận, cả hai phải giải quyết kẻ ở người đi tiếp bằng những quả đá phạt đền luân lưu.
BRASILIA, BRAZIL - AUGUST 12: Carli Lloyd #10 of United States reacts against Sweden in the second half during the Women's Football Quarterfinal match at Mane Garrincha Stadium on Day 7 of the Rio 2016 Olympic Games on August 12, 2016 in Brasilia, Brazil. (Photo by Celso Junior/Getty Images)
Kết quả trong 5 quả đá phạt đền đôi bên, Alex Morgan sút đầu tiên bị thủ môn Thụy Ðiển cản phá ra ngoài và Press lại tiếp tục bắn chim đưa banh vượt khỏi xà ngang, còn ba cầu thủ khác đều tung lưới. Trong khi đó, phía Thụy Ðiển chỉ một lần bị thủ môn Hope Solo cản phá được cú sút của Sambrant và bốn lần khác Hope Solo đều vào lưới lượm banh. Kết quả Thụy Ðiển đá bại Hoa Kỳ 4-3 với những quả đá phạt đền luân lưu và chính thức tiễn các cô gái Mỹ về nước. ( Hình ảnh : Getty Images )