Friday, April 26, 2024

Bạn có đang trang điểm sai không?

 

Trang điểm vốn dĩ nhằm giúp cho mình trở nên xinh tươi hơn. Tuy nhiên, nếu trang điểm không đúng đôi khi lại mang tác dụng ngược.

Gương mặt bạn sẽ không đẹp hơn nếu một (hay nhiều hơn) những điều sau đây bị áp dụng sai. Thử kiểm tra lại xem nhé!

1. Phấn nền không hợp với khuôn mặt

Dùng sai sắc màu phấn nền là điều kiêng kỵ nhất trong trang điểm, nhưng đây lại là điều thường xảy ra nhất với mọi người, ít nhất là một lần.

Dấu hiệu dễ nhận ra nhất khi bạn dùng phấn nền không đúng màu là bạn sẽ thấy có lằn ranh giữa mặt và cổ. Hoặc bạn sẽ thấy gương mặt mình có chút ma quái hay đơn giản là mặt và thân hoàn toàn khác màu nhau.

Để chọn màu phấn nền đúng, điều quan trọng là hãy thử thoa nó nơi đường viền dưới cằm (jawline) và ngắm nó trong ánh sáng tự nhiên. Bạn nên có hai màu kem nền khác nhau, một màu dùng cho Mùa Thu và Đông, một màu dùng cho những tháng Hè, vì Mùa Hè da bạn thường sậm màu hơn.

Hãy tán đều kem nền ra giữa mặt, cổ. Nếu mặc áo cổ trể, bạn cũng nên đánh kem nền xuống vùng ngực để làn da trông có một màu đồng nhất.

2. Kem che khuyết điểm dưới mắt màu bóng sáng, sặc sỡ

Thật là sai lầm khi dùng kem che khuyết điểm có màu sáng hơn màu kem nền. Khi dùng như vậy, chẳng khác nào bạn đang muốn tạo ra cả một vùng phát sáng ở nơi mà bạn đang mong muốn che đi.

Hãy che những đốm đen quang vùng mắt đó bằng kem che khuyết điểm màu “peach” (màu trái đào)

Bạn cũng có thể dùng kem che khuyết điểm dạng lỏng (liquid) có chứa những hạt ánh sáng phản chiếu phù hợp với làn da của bạn, nhưng không dùng màu sáng hơn.

3. Màu phấn mắt không đúng cho màu mắt

Thay vì cố gắng vẽ cho đôi mắt bạn xếch lên như mắt mèo hay dùng quá nhiều mascara, thì đầu tiên hãy nhìn vào hộp màu mắt bạn đang sử dụng. Dùng đúng màu phấn mắt cho đôi mắt của bạn thì ngay lập tức sẽ làm cho cái nhìn của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Chọn màu phấn mắt tương phản với màu mắt sẽ tạo sự bất cân xứng.

Nếu bạn có mắt xanh, hãy thử phấn mắt màu đồng (cooper), màu vàng đồng (bronze) hay màu mận (plum), màu gạch (terracotta). Với mắt nâu hay mắt màu hạt dẻ (hazel), thì phấn mắt màu xanh da trời, tím, xanh lá sẽ thực sự mang lại hiệu ứng cao.

Dùng đúng màu phấn cho đôi mắt thì ngay lập tức sẽ làm cho cái nhìn của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. (Hình minh họa: Kristian Dowling/Getty Images)
Dùng đúng màu phấn cho đôi mắt thì ngay lập tức sẽ làm cho cái nhìn của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. (Hình minh họa: Kristian Dowling/Getty Images)

4. Mắt giống như đang buồn ngủ

Nếu bạn đã che giấu quầng thâm dưới mắt rồi mà đôi mắt bạn trông vẫn như đang buồn ngủ thì bạn cần nên xem lại việc kẻ mắt (eye liner). Nếu mí mắt được viền bằng màu nâu đỏ (reddish brown-tinted) thì đích thị đó là thủ phạm. Sắc đỏ là nguyên nhân khiến mắt bạn trông như bị đỏ, làm người ta liên tưởng rằng bạn đang mỏi mệt hay đang bệnh.

Nếu muốn dùng viền mắt nhạt hơn màu đen thì nên dùng màu xám, màu xanh đậm, hay màu tím cà để làm cho mắt như “bừng tỉnh.”

5. Viền môi quá lố

Hãy để cho đôi môi được lên tiếng nhưng phải chắc là nó đang nói đúng! Điều tiên quyết là đường viền môi không đóng vai trò chính. Nên chọn viền môi có màu đậm hơn hoặc nhạt hơn màu môi thật. Một lựa chọn khác là không vẽ viền môi mà chỉ dùng son môi thôi nhưng như thế thì sẽ không tạo nên được bất kỳ lằn nét nào nổi bật.

Thêm vào đó, thời kỳ của những đôi môi bóng mọng, mướt rượt đã qua. Cho nên hãy chắc chắn là bạn không dùng màu chiếu quá (shiny) bằng cách chỉ thoa son bóng (lip gloss) ở giữa môi để phát huy tác dụng tối đa mà không thấy quá trớn.

Thời kỳ của những đôi môi bóng mọng, mướt rượt đã qua (Hình minh họa: Jason Merritt/Getty Images)
Thời kỳ của những đôi môi bóng mọng, mướt rượt đã qua (Hình minh họa: Jason Merritt/Getty Images)

6. Màu má hồng lộ rõ

Thực sự phấn hồng chỉ giúp cho đôi má có vẻ như hồng lên chứ không phải là làm cho màu hồng của nó lộ ra khiến người ta phải chú ý. Tô phấn hồng đậm quá nhìn rất là thô.

Đôi má hồng tự nhiên ngay trên hai gò má, vì vậy khi trang điểm hãy mỉm cười và đánh phấn hồng nhẹ nơi chỗ gò má nhô lên. Nên nhớ tán phấn hồng hướng lên về phía thái dương, ngược lại sẽ làm cho bạn bỗng trở nên già nua và trông giả tạo.

Hãy mỉm cười và đánh phấn hồng nhẹ nơi chỗ gò má nhô lên. (HÌnh minh họa: Frederick M. Brown/Getty Images)
Hãy mỉm cười và đánh phấn hồng nhẹ nơi chỗ gò má nhô lên. (HÌnh minh họa: Frederick M. Brown/Getty Images)

7. Bạn tạo quá nhiều điểm nhấn trên mặt

Giống như việc bạn chọn lựa nên khoe ngực hay khoe chân, trong trang điểm cũng vậy. Nhiều người thích trang điểm thật đậm trên cả khuôn mặt, nhưng tốt nhất là nên chọn hoặc tô mắt màu khói đậm hoặc tô son màu đỏ chót, đừng nên làm cả hai. Nếu không mọi thứ chẳng để lại được ấn tượng gì hết. (N.L)

MỚI CẬP NHẬT