Friday, April 26, 2024

Hầu hết các loại kem chống nắng hiệu lực dưới mức trung bình

Những quảng cáo của các loại kem chống nắng bây giờ đang tràn ngập thị trường vào lúc mọi người sắp đổ ra chơi ngoài bãi biển trong mùa Hè sắp đến.

Nhưng theo sự duyệt xét của tổ chức bất vụ lợi EWP (Environmental Working Group) thì có tới gần 3/4 các sản phẩm này không đủ hiệu quả hoặc không được dùng đúng cách. Giới tiêu thụ cần hiểu biết và nhận định rõ khi chọn sử dụng loại nào trong tổng số hơn 900 kem chống nắng bảo vệ da và 100 loại để thoa trên môi.

Viện Da Liễu Mỹ nói rằng tới phân nửa các loại kem chống nắng bán trên thị trường không đạt đủ tiêu chuẩn.

Bức xạ ánh sáng Mặt Trời đến Trái Ðất tác động dưới hai dạng tia tử ngoại UV (cực tím), UVA và UVB, làm cháy da, nám da, và có thể đưa đến ung thư da. SPF (Sun Protection Factor) là hệ số bảo vệ da chống UVB.

Người ta thường hiểu một cách đơn giản là là hệ số SPF càng cao thì hiệu quả chống nắng càng tốt.

Trước hết SPF là hệ số bảo vệ tính cho UVB chứ không phải UVA, và cả hai loại UV đều có những nguy hiểm. Thứ hai, thời gian phơi nắng là yếu tố quan trọng, dùng kem chống nắng có hệ số SPF cao mà phơi nắng quá lâu có hại hơn là không dùng kem mà phơi nắng ít, chưa kể sẽ chịu tác động nhiều hơn của UVA. Thứ ba, SPF không tính theo một công thức toán học tuyến tính (linear), ví dụ không bôi kem chống nắng, 100 quang tử ánh nắng Mặt Trời đi vào da, nếu dùng kem với SPF 15 chặn được 93%, SPF 30 chặn được 97% và SPF 50 chặn được 98%.

Các chuyên viên về bệnh da liễu khuyên nên dùng kem có SPF từ 15 đến 30 là đủ và cách mỗi hai giờ phải thoa lại một lần.

SPF thấp quá thì không có hiệu quả mà cao quá thì không cần thiết và còn có thể có hại vì những phản ứng phụ. Các hãng sản xuất kem chống nắng tìm cách thêm vào những hóa chất khác, chẳng hạn vitamin A, những phụ gia này có ích nhưng cũng có thể tác hại chưa hẳn là bảo đảm. (HC)

Trung Quốc bắt 6 công dân Nhật ‘vì làm gián điệp’

MỚI CẬP NHẬT