Friday, April 26, 2024

Người tị nạn vào Canada bằng đường bộ gia tăng

TORONTO – Chỉ trong cuối tuần qua, bất chấp nhiệt độ giá lạnh, 22 người tị nạn vừa vượt qua Manitoba, Canada gần biên giới Emerson, khoảng 100 km về phía nam Winnipeg.

Số lượng người tị nạn vượt qua biên giới Canada thuộc Hoa Kỳ vào Manitoba bằng đường bộ thay vì thông qua các cửa khẩu chính thức đã tăng mạnh trong vài tháng qua, Rita Chahal, giám đốc điều hành của Hội Đồng Di Trú Interfaith Manitoba cho biết.

“Trong Tháng Giêng đã có khoảng 39 đến 40 trường hợp tị nạn” cô nói.

Kể từ tháng Tư năm 2016, Hội đồng Di trú đã nhận 270 hồ sơ, với một sự gia tăng lớn trong mùa thu.

Nhóm tị nạn trong cuối tuần rồi là những gia đình từ Somalia, khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh tạm cấm cho nhập cảnh công dân từ các quốc gia Hồi Giáo chiếm đa số, bao gồm cả Somalia, họ đã không còn hy vọng nương tựa ở Hoa Kỳ nữa.

Các quyết định mới nhất của Tổng Thống Trump đã khiến nhiều người Canada yêu cầu chính phủ liên bang để loại bỏ hoặc tạm đình chỉ Hiệp Định Quốc gia đệ tam an toàn đối với Hoa Kỳ.

Theo thỏa thuận, có hiệu lực từ năm 2004, các cá nhân tìm kiếm sự bảo vệ phải khai báo yêu cầu tị nạn trong đất nước đầu tiên họ đến, hoặc Canada hay Hoa Kỳ.

Điều đó đòi hỏi Canada phải gửi lại cho Hoa Kỳ bất cứ người tị nạn nào vào Canada qua biên giới đất liền của mình với Hoa Kỳ, vì theo Hiệp Định Quốc Gia đệ tam an toàn, Hoa Kỳ là nơi họ phải và được quyền xin tị nạn. Tuy nhiên, những mệnh lệnh mới của Tổng Thống Trump đang làm thay đổi việc thực hiện này.

Ahmed, người cha của một gia đình Somali, rời khỏi quê hương từ năm 2014. Cuộc hành trình vượt thoát sau đó đã dẫn ông đến Brazil, Venezuela, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala và Mexico trước khi đến Hoa Kỳ vào Tháng Mười, 2014.

Ahmed cho biết ban đầu ông bị giam ở Texas trước khi được chuyển giao cho trại tạm giam liên bang ở Buffalo.

Ông bị lưu giữ tại đây, làm đơn xin tị nạn. Mãi đến Tháng Hai, 2015, ông biết được là mình sẽ bị trục xuất vì không hội đủ điều kiện xin tị nạn tại Mỹ.

Ứng viên bộ trưởng Lao Động Mỹ từng thuê di dân bất hợp pháp

Thứ Bảy tuần rồi, nhóm người Somali cùng hoàn cảnh với Ahmed quyết định mạo hiểm băng qua biên giới vắng vẻ, tìm chốn an thân cho gia đình.

Cả nhóm đi bộ khoảng bốn giờ, Ahmed cho biết, trước khi họ gọi 911 để được an ninh biên giới bắt đưa đến một trung tâm biên giới của Canada.

Năm ngoái, 27 người đàn ông Ghana đi đến Manitoba từ Hoa Kỳ. Hai người đã bị tê cóng, mất hết tất cả các ngón tay trong Tháng Mười Hai và suýt mất mạng vì lạnh cóng. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT