Thursday, March 28, 2024

Di dân lậu có thể gia tăng tại Canada

OTTAWA, Canada (NV) – Canada có thể chứng kiến sự gia tăng người nhập cư bất hợp pháp do hậu quả từ chính sách cứng rắn với nhập cư lậu của tổng thống đắc cử Trump tại Hoa Kỳ.

Các chuyên gia về nhập cư cho biết, đất nước Canada với đường biên giới dài có thể chứng kiến ảnh hưởng từ lập trường cứng rắn của ông Trump về di dân.

Tổng thống mới đắc cử đã tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ, khiến một số người có thể tìm cách duy trì cuộc sống lưu lạc của họ bằng cách di chuyển về phía Bắc sang Canada.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ trục xuất 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Trong những ngày trước khi chiến thắng cuộc bầu cử của mình, ông ước tính hai hoặc ba triệu di dân bất hợp pháp có tiền án sẽ bị trục xuất.

Ông cũng giữ lập trường của mình là sẽ xây dựng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới Hoa Kỳ với Mexico.

Người nước ngoài có thể nhập cư vào Canada qua nhiều cách: bằng tàu thuyền đi từ nước ngoài, bơi qua sông từ Hoa Kỳ, hoặc vượt qua biên giới trên bộ.

Một báo cáo do Canada Press thu thập được nhờ quyền truy cập Ðạo Luật Thông Tin cho thấy, trong năm 2011 có 487 người bị bắt giữ khi tìm cách vào Canada bất hợp pháp tại các vùng biên giới hẻo lánh, và đây chỉ là con số bị bắt.

Nhiều người dân sống bất hợp pháp ở Canada sau khi được vào du lịch và không bao giờ ra khỏi nước này.

So với Mỹ, Canada là một nơi hấp dẫn đối với những di dân không hợp lệ. Trẻ em dưới 18 tuổi vẫn được phép đi học và bệnh viện sẽ không từ chối bất cứ ai có nhu cầu y tế nghiêm trọng.

Mời độc giả xem video: Lo ngại đe dọa trục xuất của Trump, New York có thể xóa dữ liệu di dân lậu

Việc ông Trump nắm quyền hành pháp Mỹ vào thời điểm nới lỏng yêu cầu thị thực cho du khách Mexico sang Canada. Thỏa thuận mới này do Thủ Tướng Justin Trudeau công bố vào Tháng Sáu, sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười Hai.

Qua một email, các viên chức liên bang cho biết việc nới lỏng thị thực nhập cảnh sẽ dẫn đến sự gia tăng lượng doanh nhân và khách du lịch từ Mexico. Hiện các viên chức di trú và biên phòng đang làm việc để ngăn chặn những kẽ hở có thể có trong luật qua lại biên giới. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT