Friday, April 19, 2024

Nam Hàn lập đơn vị đặc biệt để diệt lãnh đạo Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Nam Hàn sẽ thành lập một lữ đoàn đặc biệt có nhiệm vụ tiêu diệt thành phần lãnh đạo Bắc Hàn khi chiến tranh bùng nổ, theo một giới chức cao cấp hôm Thứ Năm.

Lữ đoàn này sẽ được dùng vào việc vô hiệu hóa cơ quan điều khiển quân sự đầu não của Bắc Hàn khi có chiến tranh, theo một giới chức cao cấp thuộc Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.

Lữ đoàn sẽ được thành lập trong năm nay và sẵn sàng chiến đấu vào năm 2019.

Kế hoạch này nằm trong bản báo cáo mà ông Han Min Koo, bộ trưởng Quốc Phòng, đệ trình lên Thủ Tướng Hwang Kyo-ahn, người có nhiệm vụ điều hành đất nước trong thời gian Tổng Thống Park Geun-hye có những vấn đề pháp lý.

Bắc Hàn mở ra hai cuộc thử nghiệm nguyên tử và hàng loạt các vụ bắn thử hỏa tiễn hồi năm ngoái nhằm mục tiêu phát triển võ khí nguyên tử và hỏa tiễn của mình.

Hồi Tháng Chín, Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho hay đang có kế hoạch tăng cường khả năng mở ra các cuộc tấn công đánh phủ đầu Bắc Hàn nếu cần.

Nguồn tin này cũng nói rằng một kế hoạch trừng phạt và trả đũa lớn lao, sử dụng lực lượng đặc biệt và hỏa tiễn bình phi, cũng đang được chuẩn bị để phá hủy các khu vực nơi lãnh tụ Kim Chính Vân và các giới lãnh đạo Bắc Hàn ẩn náu trong thời chiến tranh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT