Đài Loan truy tố 8 người Việt lừa đảo tôn giáo, giải cứu 4 trẻ em từ Việt Nam

CHƯƠNG HÓA, Đài Loan (NV) – Văn phòng công tố viên quận Chương Hóa truy tố một phụ nữ gốc Việt, người đã nhập quốc tịch Đài Loan, cùng bảy người khác vì cáo buộc bóc lột lao động đến từ Việt Nam, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Tờ Taipei Times dẫn tin từ Cơ Quan Di Trú Quốc Gia của Đài Loan (NIA) cho biết hôm Thứ Ba, 15 Tháng Chín.

Sau nhiều tháng điều tra và thu thập chứng cứ, đội đặc nhiệm thuộc NIA đã đột kích các địa điểm giam giữ nạn nhân, giải cứu bốn trẻ vị thành niên và sau đó trở về an toàn với gia đình tại Việt Nam.

Gia đình của nạn nhân sang Đài Loan cầu cứu. (Hình: Chụp màn hình YouTube Taiwan SETNEWS))

Theo thông báo từ đội đặc nhiệm thuộc NIA tại thành phố Đài Trung, người phụ nữ mang họ Nguyễn này (bản tin không cho biết tên) tự xưng là “hóa thân của Phật sống.”

Bà Nguyễn bị cáo buộc đã dụ dỗ các tín đồ người Việt, đưa con cái chưa đủ tuổi lao động sang Đài Loan làm việc dưới danh nghĩa hoạt động tôn giáo, đồng thời bắt ép các em phải lao động trong thời gian dài.

Cơ quan chức năng quận Chương Hóa cho biết hồi Tháng Hai, một số người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam đã đến Đài Loan để trình báo việc vợ họ, do chịu ảnh hưởng của các quan điểm tôn giáo, đã rời bỏ gia đình và đưa con cái chưa đến tuổi trưởng thành sang Đài Loan.

Theo thông tin từ đơn vị chức năng, để né tránh sự điều tra, bà Nguyễn, chủ một nhà hàng tại Chương Hóa, cùng các đồng phạm đã đưa một số người mẹ và trẻ em người Việt đến huyện Miêu Lật và thành phố Tân Bắc, nơi họ được đặt dưới sự giám sát của những tín đồ khác.

Đội điều tra phát hiện bà Nguyễn, người đã kết hôn với một công dân Đài Loan hơn 20 năm trước, thường xuyên tuyên truyền các giáo lý của mình trên mạng và khuyến khích các tín đồ đưa con cái sang Đài Loan bằng thị thực du lịch để tham gia “tu tập tâm linh.”

Người này “truyền dạy” các “tín đồ” rằng làm việc cho bà có thể giúp họ tích lũy nghiệp tốt và đạt được sự cứu rỗi khi ngày tận thế đến.

Đội Đặc Nhiệm cho hay các tín đồ đã bán tài sản và rời gia đình để đến Đài Loan làm việc không công tại các trang trại và nhà hàng do bà Nguyễn sắp xếp, đồng thời cho biết hộ chiếu của họ đã bị tịch thu, bị hạn chế thông tin liên lạc và cả quyền tự do đi lại.

Trong nhóm tín đồ, những người chưa thành niên bị buộc phải bắt đầu làm việc từ sáng sớm, đồng thời bị tước bỏ cơ hội đến trường, các hoạt động vui chơi giải trí và một môi trường phát triển bình thường. Các tín đồ tin rằng họ đang tham gia vào các hoạt động tôn giáo và tâm linh, đồng thời tin rằng số tiền bà Nguyễn thu được sẽ được dùng cho mục đích từ thiện.

Các nhà điều tra còn phát hiện ra bà Nguyễn đã bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Việt Nam từ Tháng Bảy, năm 2023 do cáo buộc lừa đảo núp bóng tôn giáo, và bà đã chuyển các hoạt động tôn giáo của mình sang Đài Loan sau khi được cấp quyền cư trú vĩnh viễn tại đây.

Bà Nguyễn và bốn đồng phạm, đều là phụ nữ gốc Việt đã nhập quốc tịch Đài Loan, cùng ba người mẹ mang quốc tịch Việt Nam bị truy tố về các tội danh bóc lột sức lao động theo Luật Phòng Chống Buôn Bán Người và tội bắt cóc trẻ vị thành niên, theo tờ Taipei Times. (KL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT